Các bị cáo Nguyễn Thành Tấn (58 tuổi, Phó trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Đồng Tháp, hiện đang tạm dừng chức vụ), Hồ Vũ Bảo (44 tuổi) và Huỳnh Thị Lan (58 tuổi, đều là cán bộ Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Đồng Tháp) cũng bị xét xử về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

leftcenterrightdel
 Nhiều cán bộ Ban Thi đua - Khen thưởng ở Đồng Tháp hầu tòa.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2020 đến 31/8/2023, với vai trò là kế toán tại Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Võ Thị Thùy Trang đã lợi dụng kẽ hở trong quản lý tài chính để trục lợi.

Trang đã thu thập hóa đơn giá trị gia tăng từ các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp thường xuyên cung cấp hàng hóa cho đơn vị để lập khống các bộ chứng từ thanh toán. Bị cáo Trang còn sử dụng chữ ký số của lãnh đạo đơn vị qua từng thời kỳ để tự duyệt chi, chuyển 173 bộ chứng từ cho Kho bạc Nhà nước thanh toán.

Bằng thủ đoạn này, Trang đã chiếm đoạt hơn 2,1 tỉ đồng từ ngân sách Nhà nước để tiêu xài cá nhân. Giúp sức đắc lực cho Trang là Lê Hoàng Nhân, Trưởng cửa hàng xăng dầu số 24 tại xã Long Định. Nhân đã đồng ý xuất khống cho Trang 106 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng giá trị hơn 1,2 tỉ đồng. Từ các hóa đơn này, Trang lập 78 chứng từ khống để chiếm đoạt hơn 1,1 tỉ đồng.

Ngoài ra, Trang còn móc nối với nhiều cửa hàng văn phòng phẩm khác để lập hàng chục bộ chứng từ "ma", chiếm đoạt thêm hơn 360 triệu đồng.

Hành vi phạm pháp của Võ Thị Thùy Trang diễn ra trong thời gian dài nhưng không bị phát hiện do sự thiếu trách nhiệm của các lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh qua các thời kỳ, gồm: Nguyễn Thành Tấn, Hồ Vũ Bảo và Huỳnh Thị Lan.

Các cán bộ này đã buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra giám sát công tác kế toán, thậm chí để nhân viên sử dụng chữ ký số cá nhân của mình để ký duyệt chứng từ chuyển Kho bạc. Chính sự hớ hênh này đã tạo điều kiện cho bị cáo Trang dễ dàng thực hiện hành vi tham ô.

Tại phiên xét xử ngày 6/3/2026, do vắng mặt luật sư bào chữa cho bị cáo Lê Hoàng Nhân và đại diện một đơn vị có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, Hội đồng xét xử đã quyết định tạm hoãn phiên tòa. Dự kiến, phiên tòa sơ thẩm sẽ được mở lại vào ngày 31/3/2026.

Đại Lánh