Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Thị Hà, Phó Chánh tòa Hình sự TAND TP Hồ Chí Minh làm chủ tọa. VKSND TP Hồ Chí Minh được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, gồm các đồng chí: Lê Hữu Ngọc - Kiểm sát viên cao cấp, Trần Thị Liên - Kiểm sát viên trung cấp, Lê Thị Tuyết Mai - Kiểm sát viên trung cấp. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 10/4/2026.
    |
 |
| Hội đồng xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các đơn vị có liên quan. |
Để phục vụ việc xét xử, tòa án đã triệu tập đại diện Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), UBND TP Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai cùng 88 cá nhân, tổ chức khác với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Đúng 9h cùng ngày các bị cáo trong vụ án được lực lượng chức năng áp giải đến phiên tòa. Bên trong và ngoài phòng xét xử an ninh được thắt chặt. Chỉ những người có nghĩa vụ liên quan mới được vào bên trong.
    |
 |
| Đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án. |
Trước khi phiên tòa diễn ra, Hội đồng xét xử tiếp tục kêu gọi bị cáo Đào Thị Hương Lan (cựu Giám đốc Sở Tài Chính TP Hồ Chí Minh) ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng và thực hiện quyền tự bào chữa. Nếu vắng mặt, tòa sẽ xét xử theo quy định của pháp luật dựa trên các tài liệu, hồ sơ có trong vụ án.
Theo cáo trạng của VKSND tối cao, trong quá trình thực hiện phương án xử lý, sắp xếp khu đất tại địa chỉ số 39-39B Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4 (nay là phường Xóm Chiếu), TP Hồ Chí Minh theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các bị can tại Tập đoàn Cao su Việt Nam và các đơn vị, tổ chức có liên quan đã thực hiện hành vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, chuyển nhượng tài sản nhà nước nhưng không định giá, đấu giá trái quy định.
    |
 |
| Các bị cáo tại phiên tòa. |
Ngoài ra, một số bị can còn có hành vi đưa, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây thất thoát, lãng phí cho nhà nước số tiền hơn 542,7 tỉ đồng.
Trong đó, bị can Lê Quang Thung (cựu Quyền Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su) đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, thỏa thuận nhận 3 triệu USD và thực tế đã 2 lần nhận 200.000 đô la Singapore và 300.000 USD của Lê Y Linh, Đặng Phước Dừa để bán khu đất 39-39B Bến Vân Đồn cho Linh, Dừa trái pháp luật.
    |
 |
| Tòa triệu tập các cá nhân, tổ chức, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. |
Với vai trò Quyền Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam được giao quản lý, sử dụng tài sản của nhà nước là Khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, đã chỉ đạo cấp dưới thuộc Tập đoàn Cao su Việt Nam, Cao su Đồng Nai, Cao su Bà Rịa chuyển nhượng khu đất từ tài sản công cho tư nhân không thông qua định giá, đấu giá, gây thất thoát cho nhà nước số tiền hơn 542,7 tỉ đồng.