TAND huyện Cam Lộ (Quảng Trị) vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với 2 bị cáo Đoàn Trân (50 tuổi, trú tại khối 3A, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) và Nguyễn Văn Tiềm (30 tuổi, trú thôn An Nha, xã Gio An, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) về tội "Trốn khỏi nơi tạm giam" theo Điều 386, BLHS 2015.

Phiên tòa được xét xử trực tuyến công khai giữa điểm cầu trung tâm tại Hội trường TAND huyện Cam Lộ và điểm cầu thành phần tại Trại giam Công an tỉnh Quảng Trị. Tại phiên xét xử, HĐXX đã tuyên phạt hai bị cáo tổng cộng 54 tháng tù.

leftcenterrightdel
  Hình ảnh phiên tòa tại điểm cầu TAND huyện Cam Lộ. Ảnh: Lê Trường.

Trước đó, rạng sáng ngày 20/2/2022, đối tượng Nguyễn Văn Tiềm và Đoàn Trân đã khoét tường ở buồng giam thuộc nhà tạm giữ Công an huyện Cam Lộ rồi trốn khỏi nơi giam. Sau đó, ngày 12/5, đối tượng Tiềm bị phát hiện, bắt giữ tại thôn Xuân Lâm, xã Triệu Nguyên (huyện Đakrông). Tiếp đó, chiều ngày 19/5, Trân bị lực lượng Công an huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị phục kích và bắt giữ tại nhà chờ Cổng số 1, Bến xe Miền Đông, TP Hồ Chí Minh.

Để trốn khỏi nơi tạm giam, hai đối tượng Trân và Tiền đã dùng thủ đoạn tinh vi để đục khoét tường và trốn ra ngoài. Theo đó, Trân là bị can trong vụ vận chuyển 11kg ma túy đá từ Lào về Việt Nam, bị bắt giữ vào tháng 12/2021. Còn Tiềm bị TAND huyện Cam Lộ tuyên phạt 5 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, đang bị tạm giam để chờ thi hành án. Trân và Tiềm được sắp xếp ở chung buồng giam 1A Nhà tạm giữ Công an huyện Cam Lộ.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Đoàn Trân tại điểm cầu thành phần ở Trại giam Công an tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Lê Trường
Đầu tháng 2/2022, Trân rủ Tiềm đục tường trốn, rồi giả vờ bồn cầu phòng giam bị nghẹt để nhờ thông tắc, qua đó lợi dụng bẻ lấy 1 đoạn thép dài 20cm. Trưa 13/2/2022, Trân và Tiềm dùng đoạn thép để đục khoét tường. Lợi dụng tiếng loa công cộng của Đài phát thanh huyện phát chương trình ngày 2 buổi, nên các đối tượng tranh thủ lúc đó đục, khoét tường để không ai nhận ra tiếng động bất thường.

Lúc đầu, vôi vữa đục khoét ra còn ít thì các đối tượng thả xuống bồn cầu. Sau đó lượng vôi vữa nhiều hơn nên dồn trong bì ni-lông để ở phòng vệ sinh. Hai đối tượng vừa đục, khoét tường vừa gỡ gạch giấu vào trong phòng vệ sinh, rồi lấy chăn màn che chắn lại. Đến 24 giờ ngày 19/2, cả hai đã gỡ được 2 lớp gạch tường rồi chui ra ngoài bỏ trốn. Sau khi phát hiện Tiềm và Trân trốn khỏi nơi giam, Công an huyện Quảng Trị đã phát lệnh truy nã, đồng thời lập ban chuyên án để truy bắt.

Sau khi thoát được ra ngoài, Trân và Tiềm chọn đi đến vùng rừng núi ở 2 huyện Hướng Hóa và Đakrông để ẩn náu. Trên đường đi, 2 đối tượng lấy xoong nồi ở lán trại của dân, đồng thời mua thêm gạo, thịt lợn từ số tiền thăm nuôi có được.

leftcenterrightdel
 Nguyễn Văn Tiềm thời điểm bị bắt.

Để bảo quản thịt lợn, Trân và Tiềm cắt thịt lợn thành miếng nhỏ, bỏ vào chai nhựa rồi ướp muối để ăn một cách dè sẻn. Để tiết kiệm thức ăn phải mua, bằng kinh nghiệm của một phu trầm có thời gian dài ăn, ở nơi rừng sâu nước độc, Trân chỉ cho Tiềm cách tìm kiếm cây, củ, bắt cá… để có cái ăn qua ngày.

Sau thời gian dài theo dõi, lực lượng chức năng nắm được thông tin Tiềm có khả năng xuất hiện ở xã Triệu Nguyên, huyện Đakrông nên tung lực lượng trinh sát nằm vùng theo dõi. Sáng 12/5, chờ Tiềm mua xong 5kg gạo, 2kg thịt lợn và một số lương thực khác trở về nơi ẩn nấp, các chiến sĩ công an đã ập vào tóm gọn.

Sau khi đấu tranh với Tiềm và xâu chuỗi các dữ liệu, ban chuyên án xác định Đoàn Trân có thể sẽ vào TP Hồ Chí Minh, sau đó trốn sang Campuchia. Vì vậy 17h ngày 18/5, ban chuyên án đã thành lập 2 mũi truy xét di chuyển bằng đường bộ và đường hàng không vào TP Hồ Chí Minh. Đến 14h10 ngày 19/5, tại cửa số 1 bến xe miền Đông, các mũi trinh sát đã "cất vó" thành công, tóm gọn Đoàn Trân khi đối tượng đang trong bộ đồ kín mít, chờ xe đi Tây Ninh.

leftcenterrightdel
 Đoàn Trân lúc bị bắt.

Tại phiên xét xử sơ thẩm, căn cứ hành vi vi phạm trên cơ sở đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, HĐXX TAND huyện Cam Lộ tuyên phạt bị cáo Đoàn Trân 30 tháng tù về tội “Trốn khỏi nơi tạm giam”, đồng thời tiếp tục điều tra về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” đã khởi tố trước đó. Bị cáo Nguyễn Văn Tiềm bị tuyên xử 24 tháng tù về tội “Trốn khỏi nơi tạm giam”, tổng hợp hình phạt 5 năm tù đã xét xử trước đó, buộc bị cáo chấp hành tổng cộng 7 năm tù.

X.N