Ngày 28/10, Giám thị Trại giam Đại Bình (Cục C10 - Bộ Công an), đã ban hành quyết định truy nã đối với phạm nhân Trần Văn Tuân (SN 1984), trú xã Trường Trung, huyện Nông Cống tỉnh Thanh Hoá.

Trước đó cùng ngày, phạm nhân Trần Văn Tuân đã trốn khỏi Trại giam Đại Bình, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

Trần Văn Tuân chấp hành án phạt tù 20 năm tù về tội giết người, theo quyết định thi hành án số 31/2018/QĐ-CA, ngày 26/4/2018 của TAND tỉnh Lâm Đồng.

leftcenterrightdel
 Phạm nhân Trần Văn Tuân. Ảnh: TTLĐ.

Đặc điểm nhận dạng của Trần Văn Tuân: cao 1,60m sống mũi lõm, dái tai chúc, nếp tai dưới giô,...

Dấu vết riêng: sẹo thẳng 1cm trên sau đuôi lông mày phải.

Quyết định truy nã của Trại giam Đại Bình, viết bất kì người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người bị truy nã đến cơ quan công an, VKS hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất và liên hệ qua số điện thoại 0633 878 177 hoặc 0919 001 967.

Liên quan cùng chủ đề, sáng 12/11/2018, Trần Văn Trịnh (SN 1982, trú huyện Đơn Dương, Lâm Đồng), lợi dụng buổi sáng có sương mù đã trèo tường chạy vào rẫy cà phê, bỏ trốn khỏi Trại giam Đại Bình, khi đang thụ án 15 năm tù về các tội trộm cắp tài sản và hủy hoại tài sản.

Khánh Hà