leftcenterrightdel
 Phan Thị Hồng Ngọc lấy lời khai tại cơ quan điều tra (Ảnh cơ quan công an cung cấp).

Ngày 5/8, Công an phường Thạch Thang (quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa bàn giao Phan Thị Hồng Ngọc (SN 1986, quê Bà Rịa – Vũng Tàu, tạm trú quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) cho Công an quận Hải Châu thụ lý, khởi tố về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo kết quả điều tra, sau khi li dị chồng, Ngọc xin làm giúp việc cho các hộ gia đình kiếm tiền nuôi hai con nhỏ. Tháng 8/2017, Ngọc vào làm thuê cho gia đình bà N.T.H.M (SN 1963, ngụ phường Thạch Thang). Trong lúc dọn phòng ngủ của bà M, Ngọc phát hiện chìa khóa tủ giấu ở đầu giường.

Chờ tới lúc bà chủ đi vắng, nữ giúp việc đã dùng chìa khóa trên mở tủ lấy trộm 5 lượng vàng rồi mang đi bán được 170 triệu đồng. Với số tiền này, Ngọc cùng một người bạn kinh doanh hàng rau sạch, cung cấp cho một số doanh nghiệp tại Lào và Campuchia, nhưng sau đó bị bạn lừa và mất toàn bộ số vốn đã bỏ ra.

Đến tháng 5/2018, Ngọc lại tiếp tục tới giúp việc cho một gia đình trên đường Lê Thanh Nghị (quận Hải Châu) và lại “quen thói” lấy trộm 10 triệu đồng.

Bị chủ nhà phát hiện và dọa báo Công an nên Ngọc trả lại số tiền rồi bỏ đi. Chưa dừng lại ở đó, mất việc, Ngọc quay lại làm cho bà M (chỗ làm việc trước đó), tiếp tục trộm thêm 3 lượng vàng, đem bán được hơn 108 triệu đồng.

Phát hiện ra mất vàng, qua theo dõi, xác định Ngọc là thủ phạm nên ngày 1/8, bà M quyết định báo Công an phường Thạch Thang triệu tập Ngọc để điều tra. Qua khai nhận ban đầu, Ngọc đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm tài sản trong lúc giúp việc nhà cho bà M.

Lê Tâm