Ngày 3/2, Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ Võ Xuân Hưng (SN 1988, ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để điều tra, làm rõ vụ ôm bình gas cố thủ sau khi chém người.

leftcenterrightdel
 Khi được Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Đại tá Võ Hồng Văn dẫn con gái vào gặp mặt, Hưng đã bật khóc. 

Theo đó, khoảng 12h ngày 2/2, do mâu thuẫn, Hưng đã dùng dao chém chị Võ Thị Hồng Thắm (vợ Hưng) gây thương tích.

Nhận tin báo, Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã đến hiện trường giải quyết vụ việc thì Hưng đã cố thủ trong nhà, đốt lửa, dọa nổ bình gas, cầm vật giống lựu đạn và đe dọa ném vào Lực lượng thi hành nhiệm vụ.

Trước sự manh động, liều lĩnh của Hưng, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai đã trực tiếp xuống hiện trường vận động, thuyết phục đối tượng hạ vũ khí đầu hàng.

Sau hơn 1 giờ vận động, thuyết phục, vừa mềm dẻo, linh hoạt nhưng cương quyết, lực lượng Công an đã cảm hóa và đưa Hưng về trụ sở để làm việc.

Trước khi đầu hàng, Hưng có nguyện vọng với Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Võ Hồng Văn là được gặp mặt con gái, Hưng đã bật khóc khi gặp con gái./.

Nguyễn Đại