TAND TP Hà Nội vừa đưa ra xét xử vụ án "Mua bán trái phép chất ma tuý", "Tàng trữ trái phép chất ma tuý" theo thủ tục xét xử sơ thẩm.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Trịnh Thị Vân Anh (Hà Nội) và Nguyễn Đăng Thắng (điều dưỡng khoa Điều trị bắt buộc nam, Viện pháp y tâm thần Trung ương).

Ngoài ra, trong vụ án này còn có đối tượng Bùi Thị Thanh Thuỷ. Hiện, Thuỷ đang bị áp dụng biện pháp bắt buộc nên Cơ quan điều tra đã Quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Thuỷ.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh phiên xét xử.

Theo hồ sơ vụ án, Bùi Thị Thanh Thuỷ là đối tượng có nhiều tiền án về ma tuý, bị khởi tố trong vụ án Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý. Quá trình điều tra, Thuỷ bị áp  dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện pháp y tâm thần Trung ương, Bộ Y tế.  Tại đây, Thuỷ quen với Nguyễn Đăng Thắng và cho Thắng số điện thoại để liên lạc.

leftcenterrightdel
 Đại diện Viện kiểm sát tại phiên xét xử.

Năm 2021, Thuỷ bỏ trốn khỏi Viện pháp y tâm thần Trung ương và sinh sống lang thang. Sau đó, Thuỷ thuê nhà tại quận Đống Đa, tại đây, Thuỷ tiếp tục thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Tháng 10/2022, Nguyễn Đăng Thắng gọi điện đặt mua của Thuỷ 4 viên thuốc lắc, 1 chỉ Ketamine và 1 gói nước vui, mục đích sử dụng. Thuỷ đồng ý bán và hẹn Thắng qua lấy.

leftcenterrightdel
 Các bị cáo: Nguyễn Đăng Thắng và Trịnh Thị Vân Anh.

Khi đó, Trịnh Thị Vân Anh đang đến nhà Thuỷ chơi, nên được Thuỷ nhờ mang ma tuý đưa cho Thắng, khi 2 đối tượng đang giao ma tuý thì bị bắt. Khám xét trong người 2 đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ được thêm lượng ma tuý 2 đối tượng này đang cất giữ.

Theo nội dung cáo trạng, VKSND TP Hà Nội quyết định truy tố Nguyễn Đăng Thắng về tội "Tàng trữ trái phép chất ma tuý" và Trịnh Thị Vân Anh về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý".

Tại phiên toà xét xử, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Đăng Thắng 6 năm tù và Trịnh Thị Vân Anh 9 năm tù về các tội danh như truy tố.

 

 

Nhóm PV