Theo thông tin từ VKSND tỉnh Đồng Tháp, ngày 16-10 người dân phát hiện trên bãi đất trống thuộc khóm Thuận Nghĩa, phường Hòa Thuận, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 1 thi thể đang trong giai đoạn phân hủy, nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Quốc Thới (1972), ngụ tổ 32, khóm Mỹ Phước, phường 3, thành phố Cao Lãnh. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy anh Thới bị đa chấn thương, xương hàm bên trái bị vỡ, xương sườn 1,2,3,4,5 bên trái và xương sườn 1,2,3 bên phải bị gãy, phổi bị dập, 2 gối có vết bầm.

leftcenterrightdel
 Nguyễn Hữu Nghị tại cơ quan Công An

Trước đó gia đình có trình báo anh Thới mất tích vào ngày 13/10, khi ra khỏi nhà anh Thới có đeo dây chuyền 5 chỉ vàng 18k, 02 nhẫn, 01 đồng hồ, 01 điện thoại và một xe máy hiệu Mio.

Qua điều tra, thu thập chứng cứ xác định thủ phạm chính là Nguyễn Hữu Nghị (29 tuổi, ngụ thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh). Theo lời khai ban đầu tại cơ quan điều tra Nghị và anh Thới có quen biết với nhau và do nợ nần túng thiếu nên Nghị đã giết anh Thới để cướp của, sau đó đem xác nạn nhân giấu trong bụi rậm, cạnh hàng rào ký túc xá sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp.

Sau khi giết người, cướp của, Nghị đem bán số tài sản cướp được và bỏ trốn, ngày 18/10 Nghị bị cơ quan điều tra tạm bắt giữ để điều tra về hành vi giết người cướp tài sản.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Báo BVPL tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Tin bài: Hoàng Anh & Anh Tuấn