Nền kinh tế duy nhất trong nhóm ASEAN-5 tăng trưởng dương

Báo cáo mới nhất được Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) công bố hôm 13/10, cho biết, GDP Việt Nam được dự báo tăng 1,6% trong năm 2020.

Việt Nam là nền kinh tế duy nhất trong nhóm ASEAN-5, bao gồm Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Philippines và Việt Nam, duy trì tăng trưởng dương trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Trong khi đó, Singapore, Thái Lan và Indonesia có mức sụt giảm GDP lần lượt -6%, -7,1% và -1,5% trong năm 2020. Tốc độ tăng trưởng của ba nền kinh tế này sẽ phục hồi lần lượt lên 5%, 4% và 6,1% vào năm 2021, thấp hơn mức dự báo tăng trưởng của Việt Nam trong năm này là 6,7%.

Philippines là quốc gia có mức sụt giảm GDP tồi tệ nhất trong nhóm ASEAN-5 với mức -8,3%. Vào năm 2021, tốc độ tăng trưởng của nước này dự kiến đạt 7,4%.

leftcenterrightdel
Là một nền kinh tế năng động, dự báo kinh tế Việt Nam trong trung và dài hạn là tích cực. Ảnh: aaphoto.vn. 

Với mức tăng trưởng này, GDP Việt Nam năm 2020 sẽ đạt 340 tỷ USD, vượt Singapore (337 tỷ USD) và Philippines (367 tỷ USD). IMF cũng dự báo tỷ lệ thất nghiệp tại Việt Nam tăng lên 3,3% vào năm 2020 nhưng giảm xuống còn 2,7% trong năm 2021.

Trong số các nền kinh tế đang phát triển của châu Á, Trung Quốc duy trì mức tăng trưởng dương 1,9% năm 2020 và leo dốc mạnh mẽ 8,2% vào năm 2021. Ấn Độ có thể chứng kiến GDP lao dốc kỷ lục -10,3% năm nay nhưng bật mạnh 8,8% năm sau.

Triển vọng tích cực!

Trong khi đó, IMF dự báo kinh tế toàn cầu sẽ suy giảm ở mức -4,4% vào năm 2020, tăng so với mức -5,2% hồi mùa hè. Dự báo của IMF giả định các lệnh giãn cách xã hội sẽ kéo dài đến năm 2021 và dịch COVID-19 giảm lây nhiễm ở các địa phương trên toàn thế giới vào năm 2022.

"Chúng tôi dự báo cuộc suy thoái bớt nghiêm trọng hơn so với dự báo hồi tháng 6, nhưng vẫn còn sâu sắc trong năm 2020. Những gói hỗ trợ tài chính toàn cầu gần 12 tỷ USD, việc cắt giảm lãi suất, bơm thanh khoản và mua tài sản của các ngân hàng trung ương đã cứu sinh kế của người lao động và ngăn chặn thảm họa tài chính.", Nhà kinh tế trưởng Gita Gopinath của IMF, bình luận.

leftcenterrightdel
Dự báo tăng trưởng kinh tế của các quốc gia Châu Á. Nguồn: IMF. 

Hồi tháng 9, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cũng dự báo nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng 1,8% trong năm nay và 6,3% năm 2021 dù đại dịch COVID-19 tác động mạnh đến thị trường xuất khẩu.

Ông Andrew Jeffries, Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam, đánh giá tiêu dùng nội địa giảm sút và nhu cầu toàn cầu suy yếu do dịch COVID-19 đã ảnh hưởng tới nền kinh tế Việt Nam nghiêm trọng hơn dự kiến.

IMF: “Hồ Chí Minh, cha đẻ của dân tộc Việt Nam đã từng lưu ý rằng: “Bão táp là cơ hội tốt để tùng và bách thể hiện sức mạnh, sự vững vàng của mình”. Cho đến nay, Việt Nam đã thể hiện sức mạnh và sự ổn định trong việc chống chọi với cơn bão COVID-19, đồng thời đưa ra một ví dụ thành công về cách một nước đang phát triển có thể chống lại đại dịch”.

Tuy nhiên, theo ông Jeffries, triển vọng kinh tế của Việt Nam trong trung và dài hạn vẫn rất tích cực. Nền kinh tế sẽ duy trì tăng trưởng dương trong năm 2020 và phục hồi mạnh mẽ vào năm 2021.

Cuối tháng 7, Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo Việt Nam tăng trưởng 2,8% năm 2020, cao thứ năm thế giới. Dù vậy, báo cáo này chưa tính đợt bùng phát dịch tại Đà Nẵng. Đại dịch đã giáng đòn mạnh lên kinh tế toàn cầu năm nay, đẩy hàng loạt quốc gia vào suy thoái do mọi hoạt động bị đình trệ, từ Mỹ, Anh, Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản đến Australia.

Huy Anh/Sputnik