Trong phiên 26/3, giá vàng giảm xuống gần mốc 1.300 USD/ounce, trong bối cảnh số liệu lạc quan về kinh tế Mỹ làm giảm sức hấp dẫn của vàng như một nơi trú ẩn an toàn trong thời kỳ bất ổn.
 


Chốt phiên này, giá vàng giao tháng Tư giảm 8 USD xuống 1.303,40 USD/ounce. Trong phiên, giá vàng giao ngay có thời điểm giảm xuống 1.300,09 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ giữa tháng Hai.

Các nhà phân tích nhận định vàng đang chịu sức ép, sau khi Mỹ công bố số đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền phục hồi trong tháng Hai. Thêm vào đó, sức ép thanh khoản liên quan đến thời hạn kết thúc quyền chọn các hợp đồng vàng kỳ hạn tháng Tư và hoạt động mua vào yếu đã tác động tiêu cực đến thị trường vàng.

Theo các nhà giao dịch, nhiều quỹ đầu tư đã giảm mạnh lượng đầu tư vào vàng, sau khi giá kim loại quý này vọt lên 1.391,76 USD/ounce, mức cao nhất trong sáu tháng vào đầu tuần trước, do căng thẳng chính trị leo thang và mối lo ngại về tốc độ tăng trưởng chậm lại của kinh tế Trung Quốc.

Một nhân tố tiêu cực khác cũng ảnh hưởng đến thị trường vàng là bình luận của tân Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), bà Janet Yellen, về khả năng tăng lãi suất vào nửa đầu năm 2015. Động thái sẽ làm tăng giá đồng USD và ''đè nặng'' lên giá vàng.

Tuy nhiên, trong nghiên cứu mới đây, CPM Group dự kiến giá vàng sẽ tăng nhẹ trong năm 2014, nhờ hoạt động mua vào trong ngắn hạn của các nhà đầu tư.

Barclays cũng nâng dự báo giá vàng từ 1.205 USD/ounce lên 1.250 USD/ounce. Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho biết Nga đã nâng lượng nắm giữ vàng thêm 7,247 tấn lên 1.041,96 tấn trong tháng Hai./.
 

Theo TTXVN/VietNam+