leftcenterrightdel
Nhân viên Công ty địa ốc Nam Khương “chốt cọc vui như hội”. (Ảnh cắt clip)

Công ty TNHH Địa ốc Nam Khương có địa chỉ tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã có hành vi vi phạm về kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản được quy định tại Điều 59 Nghị định số 16 của Chính phủ.

Do đó, UBND huyện Lộc Ninh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với Công ty trên số tiền 100 triệu đồng.

Trước đó, ngày 20/2/2022, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip dài hơn 4 phút ghi lại cảnh các nhân viên bất động sản ăn mặc lịch lãm, tay xách cặp da đua nhau chạy quanh khu vực bãi đất trống ở xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh để “chốt đơn” cho khách mua lô đất gây xôn xao dư luận.

Theo nội dung đoạn clip, chỉ trong vòng khoảng 4 phút, công ty này đã nhận đặt cọc khoảng 10 lô đất. Đoạn clip chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng phía công ty bất động sản đang dựng cảnh để làm sốt đất, có nhiều dấu hiệu bất thường.

Liên quan đến sự việc, ông Trần Quang Vinh, Chủ tịch UBND xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh khẳng định tại địa phương không có bất cứ dự án khu dân cư nào được cấp phép./.

Đại Lánh