Ngày 15/9, trao đổi với Bảo vệ pháp luật, lãnh đạo UBND phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP Hà Nội cho biết, vừa hoàn tất hồ sơ trình UBND quận Hà Đông, đề nghị ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với chủ nhà nghỉ Quê Lụa (phố Tố Hữu, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội) về hành vi không thực hiện quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ để phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 17/CT-UBND của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, với mức phạt 15 triệu đồng.

leftcenterrightdel
Nhà nghỉ Quê Lụa và Biên bản vi phạm hành chính. 
Trước đó, khoảng 0h ngày 9/9, thực hiện kế hoạch kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 17/CT-UBND của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Tổ kiểm tra phòng chống dịch COVID-19 phường Vạn Phúc phối hợp với Công an quận Hà Đông tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú Nhà nghỉ Quê Lụa.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận nhà nghỉ Quê Lụa vẫn đang hoạt động, có 2 khách là nam giới đang thuê phòng lưu trú.

Ngoài nhân viên quản lý kiêm lễ tân nhà nghỉ này là Bùi Tiến Lợi thì tại các phòng trong nhà nghỉ còn 10 nữ giới đang lưu trú tại đây. Những người này đều có hộ khẩu thường trú ở tỉnh ngoài như Điện Biên, Lai Châu, Đắk Lắk, Hòa Bình…

Sau khi kiểm tra hành chính, tổ công tác đã đưa những người trên về trụ sở Công an phường Vạn Phúc để lập hồ sơ xử lý.

Quá trình làm việc với cơ quan công an, anh Bùi Tiến Lợi cho biết, đứng tên đăng ký kinh doanh nhà nghỉ Quê Lụa là chị Phạm Thị Ngọc (SN 1972, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội). Tuy nhiên, chị Ngọc ủy quyền cho Nguyễn Thị Hiền (SN 1985, trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) điều hành hoạt động. Anh Lợi được chị Hiền thuê làm quản lý, lễ tân.

Theo khai nhận của 10 phụ nữ, những người này về Hà Nội tìm việc làm, một số làm nhân viên quán karaoke, số còn lại làm lao động tự do, nhưng do dịch bệnh, giãn cách xã hội nên “mắc kẹt” nên không về quê được. Có trường hợp ăn ở tại đây từ cuối tháng 7/2021 đến nay. Còn 2 nam giới khai nhận, do thấy nhà nghỉ vẫn mở cửa nên vào hỏi thuê phòng.

Trên cơ sở đề nghị của Công an phường Vạn Phúc, căn cứ Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ, quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế, UBND phường Vạn Phúc đã ra Quyết định xử phạt đối với anh Bùi Tiến Lợi và 11 trường hợp về hành vi vi phạm công tác phòng chống dịch COVID-19, với số tiền 24 triệu đồng. Riêng 2 trường hợp dưới 16 tuổi bị áp dụng Quyết định xử phạt vi phạm hành chính hình thức "Cảnh cáo", cho viết cam kết không tái phạm.

Đối với chủ nhà nghỉ Quê Lụa là Nguyễn Thị Hiền, UBND phường Vạn Phúc đã gửi hồ sơ đề nghị UBND quận Hà Đông ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế theo quy định tại điểm c, khoản 3 Điều 12, Nghị định 117/2020/NĐ-CP, với mức phạt 15 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 phường Vạn Phúc tiếp tục yêu cầu cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú nhà nghỉ Quê Lụa quản lý số công dân trên trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội để đảm bảo công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

H.Nguyên