Thông qua công tác phối hợp nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện Công ty Cổ phần Dược phẩm Santex, địa chỉ tại Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bình Minh, TP Hà Nội có dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng cấm là thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ giả.

leftcenterrightdel
Các loại thực phẩm chức năng và dược phẩm giả, kém chất lượng được đóng gói, dán nhãn mác.

Xác định hành vi vi phạm đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy cơ trực tiếp tới tính mạng, sức khoẻ nhân dân, VKSND tỉnh Phú Thọ đã phối hợp chặt chẽ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo điều tra, thu thập chứng cứ, kịp thời ngăn chặn, xử lý theo quy định pháp luật.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Hiếu - Giám đốc Công ty Cổ phần dược phẩm Santex và Đỗ Văn Cường - Giám đốc Công ty TNHH thảo dược RQPHAR Việt cùng 4 cá nhân có liên quan về các tội “Sản xuất, buôn bán hàng cấm” và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

leftcenterrightdel
Các viên nang thực phẩm chức năng giả được phát hiện trong quá trình kiểm tra, thu giữ.

Quá trình khám xét, cơ quan chức năng thu giữ gần 12 triệu viên thực phẩm chức năng giả các loại; 76.937,8 lít dung dịch dạng nước không rõ nguồn gốc, cùng nhiều phương tiện, tài liệu liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2018 đến nay, các đối tượng đã sản xuất, tiêu thụ hàng chục triệu sản phẩm giả, thu lợi bất chính hàng nghìn tỉ đồng. 

Tương tự, VKSND tỉnh Phú Thọ cũng vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam Vũ Thị Hường (trú tại xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo quy định tại Điều 193 Bộ luật Hình sự.

leftcenterrightdel
Hàng chục tấn thịt trâu, lợn tươi và thịt sấy khô thành phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của Công ty THHH MTV MQ Food chuẩn bị được tuồn ra thị trường.

Qua công tác điều tra, Công an nắm bắt được thủ đoạn của các đối tượng Vũ Thị Hường, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra đột xuất xưởng sản xuất của Công ty TNHH MTV MQ Food, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ do Vũ Thị Hường làm giám đốc.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện 3 kho đông lạnh chứa 30 tấn thịt trâu, thịt lợn tươi và 1 tấn lạp xưởng tươi; 1 kho bảo quản thành phẩm chứa 3 tấn thịt trâu sấy khô và 3,4 tấn thịt lợn sấy khô đã đóng gói thành phẩm.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở chưa xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của các loại thực phẩm trên.

leftcenterrightdel
Hàng chục tấn thịt trâu, lợn tươi và thịt sấy khô thành phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của Công ty THHH MTV MQ Food.

Tiếp tục mở rộng kiểm tra cơ sở sản xuất thực phẩm của Vũ Thị Hiền (xã Vĩnh Hưng, chị ruột của Vũ Thị Hường), cơ quan chức năng phát hiện thêm 300kg thịt sấy đang được đóng gói, cùng 2 máy hút chân không và nhiều bao bì mang thương hiệu Công ty TNHH MTV Cương Hường.

Qua công tác điều tra, xác minh Công an tỉnh Phú Thọ xác định, toàn bộ nguyên liệu là thịt trâu, thịt lợn đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ; phần lớn không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ. Một số lô hàng thịt lợn, thịt trâu trong kho đông lạnh đã bốc mùi hôi thối.

Đáng chú ý, để tạo lòng tin với người tiêu dùng, Hường đã lập chi nhánh “ảo” có tên Công ty TNHH MTV Cương Hường (sau đổi tên thành Công ty TNHH MTV MQ Food) có địa chỉ tại số nhà 22, ngách 15, ngõ 200, Minh Khai (TP Hà Giang cũ) và in lên bao bì sản phẩm kèm theo dòng chữ “Đặc sản vùng cao” dù công ty không có hoạt động sản xuất, kinh doanh nào tại địa phương này.

Ngoài ra, Hường còn mua chứng nhận HACCP (hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm giới hạn của thực phẩm, được công nhận là một hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm trên toàn thế giới) in lên bao bì sản phẩm, tự thiết kế mã QR dán trên bao bì, dù chưa đăng ký với cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Thông qua chiêu thức này, từ năm 2020 đến khi bị phát hiện, Vũ Thị Hường đã sử dụng hơn 1.000 tấn thịt đông lạnh để sản xuất khoảng 400 tấn thịt sấy khô, thu về ước tính hơn 100 tỉ đồng.

VKSND tỉnh Phú Thọ khuyến cáo:

Các tổ chức, cá nhân tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng.

Người tiêu dùng cần lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; kịp thời tố giác hành vi vi phạm tới cơ quan chức năng.

Hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm không chỉ vi phạm pháp luật nghiêm trọng mà còn trực tiếp đe dọa đến sức khỏe, tính mạng nhân dân và sẽ bị xử lý nghiêm khắc trước pháp luật.

Bên cạnh đó, người dân cần cảnh giác, chỉ mua và sử dụng thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ từ những cơ sở uy tín, có giấy phép và nguồn gốc rõ ràng; kịp thời thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu vi phạm để bảo vệ sức khoẻ cộng đồng và góp phần giữ vững trật tự, kỷ cương pháp luật.

H.P