leftcenterrightdel
 Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC. (Ảnh:MP)

Theo đó, Thuế TP Hồ Chí Minh đã Quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (địa chỉ 124-126 Ung Văn Khiêm, phường Thạnh Mỹ Tây, TP Hồ Chí Minh – Viết tắt là Công ty SMC) để thi hành Thông báo tiền thuế nợ của Thuế TP Hồ Chí Minh.

Lý do bị cưỡng chế: Người nộp thuế có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định. Số tiền bị cưỡng chế là: 24.210.774.861 đồng.

Thuế TP Hồ Chí Minh yêu cầu nhiều Ngân hàng TMCP Nhà nước, Ngân hàng TMCP tư nhân và Ngân hàng có vốn nước ngoài trích tiền từ tài khoản của Công ty SMC để nộp vào tài khoản kho bạc Nhà nước. Trường hợp số tiền trên tài khoản của Công ty SMC nhỏ hơn số tiền trên Quyết định cưỡng chế thì Ngân hàng vẫn phải trích số tiền còn lại sau khi trừ đi số dư tối thiểu để duy trì tài khoản và tiếp tục theo dõi, trích tiếp số tiền phát sinh có trên tài khoản của người nộp thuế trong thời gian quyết định có hiệu lực.

Trong bối cảnh bị cưỡng chế để thu thuế nợ quá hạn hơn 24,2 tỉ đồng, nhiều cổ đông của Công ty SMC đặt ra nhiều câu hỏi, nghi vấn về vai trò và trách nhiệm của Ban điều hành công ty, trong đó người có vị trí quan trọng là bà Nguyễn Ngọc Ý N.

Được biết hiện tại bà Nguyễn Ngọc Ý N. đồng thời giữ ba chức vụ quan trọng tại Công ty SMC gồm: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính - Kế toán, và Người công bố thông tin của công ty. Với trọng trách như vậy, bà N. được cho là người chịu trách nhiệm cao nhất trong việc SMC bị cưỡng chế tài khoản.

Theo một nguồn tin cho biết, mới đây một cổ đông Công ty SMC đã phản ánh đến các Cơ quan chức năng về việc bà Nguyễn Ngọc Ý N. có dấu hiệu vi phạm liên quan đến hoạt động tài chính và quản trị tại Công ty SMC.

Cụ thể, các nội dung phản ánh bao gồm: Thao túng giá cổ phiếu và giao dịch nội gián trong giai đoạn nhạy cảm trước khi SMC công bố báo cáo tài chính quý I/2024 (nghi vấn lợi dụng thông tin nội bộ để trục lợi trên thị trường chứng khoán, vi phạm các quy định về thị trường chứng khoán khoán). Che giấu, trì hoãn hoặc công bố không đầy đủ thông tin quan trọng, gây thiệt hại lớn cho nhà đầu tư và làm suy giảm nghiêm trọng lòng tin thị trường. Cùng với đó là các hành vi như cố ý điều phối sai lệch dòng tiền doanh nghiệp, khiến công ty mất khả năng thanh toán, nợ thuế kéo dài...

Hiện những nội dung phản ánh nêu trên đang được các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Được biết, Công ty SMC tiền thân là cửa hàng Vật liệu Xây dựng số 15, thuộc Trung tâm Bán buôn bán lẻ Vật liệu Xây dựng Miền Nam, thành lập năm 1988. Đầu những năm 2000, công ty là một trong những nhà sản xuất và phân phối thép lớn tại miền Nam và vào nhóm những doanh nghiệp đầu tiên trong ngành niêm yết cổ phiếu lên sàn HoSE từ năm 2006. Sản phẩm chủ lực là các loại thép xây dựng và các nguyên liệu sản xuất thép.

Doanh thu của Công ty SMC vượt mốc 10.000 tỉ đồng từ 2014 đến nay. Lợi nhuận sau thuế giai đoạn 2016-2021 cũng liên tục giữ mốc trăm tỉ, riêng năm 2021 lập kỷ lục hơn 900 tỉ đồng. Tuy nhiên, những năm gần đây báo cáo tài chính của Công ty SMC cho thấy doanh nghiệp này liên tục thua lỗ.

Sức khỏe tài chính của Công ty SMC đang có vấn đề khi tiếp tục bị Thuế TP Hồ Chí Minh quyết định cưỡng chế để thu thuế nợ quá hạn hơn 24,2 tỉ đồng. Điều này khiến nhiều cổ đông nghi vấn về khả năng quản trị cũng như điều hành của Ban điều hành Công ty SMC.

Liên quan đến một số nội dung phản ánh của cổ đông, phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật đã liên hệ, đặt lịch làm việc với lãnh đạo Công ty SMC, tuy nhiên đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi từ phía doanh nghiệp.

Báo Bảo vệ pháp luật sẽ tiếp tục thông tin sau khi nhận được phúc đáp từ Công ty SMC.

Nhóm PV