Ngày 11/11, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa phát hiện, thu giữ gần 1 tấn pháo nổ trái phép tại thị xã Đông Triều (Quảng Ninh).

leftcenterrightdel
 Lực lượng công an thu giữ gần 700 kg pháo tại nhà đối tượng Long.

Theo đó, ngày 10/11, lực lượng Công an thị xã Đông Triều đã khám xét nhà bà Phạm Thúy Chung (SN 1968), ở thôn Khê Thượng, xã Việt Dân, thu giữ 90 bánh pháo nổ, có tổng trọng lượng 224,6kg.

Tiếp đó, lực lượng công an khám xét nhà ông Nguyễn Văn Long (SN 1968), trú tại khu Yên Trung, xã Yên Thọ, phát hiện, thu giữ 27 bao tải, mỗi bao chứa 18 hộp pháo giàn có tổng trọng lượng lên đến 695,4kg.

Cơ quan công an còn khám xét một địa điểm khác là nóc nhà trọ của gia đình ông Nguyễn Lương Thường (SN 1953), trú tại khu Yên Lãng 1, phường Yên Thọ, cũng phát hiện, thu giữ tại đây 2 bao tải bên trong có 8 bánh pháo nổ, có tổng trọng lượng là 20kg.

Tổng khối lượng pháo nổ tàng trữ trái phép mà lực lượng công an thu giữ tại 3 địa điểm trên lên tới 940kg và đều được cất giữ trong các bao tải màu xanh.

Đối tượng Long là người tàng trữ số lượng pháo nổ trái phép lớn nhất trong nhóm 3 người vừa bị kiểm tra trên địa bàn thị xã Đông Triều. CQĐT Công an thị xã Đông Triều đã ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Văn Long để điều tra về hành vi Buôn bán hàng cấm.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.

Khánh An