    |
 |
| Hoạt động kinh tế về đêm là một trong các hướng thành phố nghiên cứu để phát triển du lịch và dịch vụ (ảnh minh họa). |
Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị quyết về tổ chức, hoạt động, cơ chế quản lý và chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn thành phố.
Đáng chú ý, dự thảo đề xuất cơ chế ưu đãi đơn giá thuê đất đối với từng không gian đặc thù để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế ban đêm; mức tối đa không vượt quá 60% mức quy định hiện hành.
Dự thảo cũng nêu phương án miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ hoạt động văn hóa của doanh nghiệp.
Thời gian miễn, giảm thuế được xác định theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.
Việc đưa các ưu đãi về đất đai và thuế vào dự thảo được đặt trong định hướng tạo dư địa phát triển cho các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí, thương mại, dịch vụ về đêm; đồng thời hình thành các không gian có tính đặc thù.
Theo dự thảo, các khu vực, tuyến phố và điểm phát triển kinh tế ban đêm được ưu tiên có thể được đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, chỉnh trang không gian, tổ chức giao thông và kết nối phương tiện công cộng.
Các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động văn hóa, nghệ thuật cũng có thể được xem xét sử dụng không gian công cộng, vỉa hè, lòng đường và công trình công cộng khác của thành phố để tổ chức sự kiện theo quy định pháp luật.
Cùng với cơ chế hỗ trợ, thành phố dự kiến phải làm rõ phạm vi, tiêu chí lựa chọn khu vực triển khai, thẩm quyền phê duyệt; đồng thời bảo đảm yêu cầu về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, giao thông, bãi đỗ xe và môi trường.
Trong 9 tháng năm 2026, TP Hồ Chí Minh đón hơn 8,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 34,5% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch đạt 282.696 tỉ đồng. Đây là một trong những căn cứ thực tiễn cho yêu cầu tìm động lực phát triển mới từ kinh tế ban đêm.