leftcenterrightdel
 Trụ sở Công ty CP đồ hộp Hạ Long, tại phố Lê Lai, TP Hải Phòng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong nhiều tháng qua, các đối tượng đã tổ chức thu mua lợn mắc dịch tả châu Phi tại nhiều địa phương, sau đó giết mổ, cấp đông, vận chuyển về Hải Phòng để tiêu thụ. Tổng lượng thịt lợn nhiễm bệnh được xác định hơn 130 tấn, trong đó trên 120 tấn được tập kết tại kho của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, có trụ sở tại số 71 Lê Lai, phường Ngô Quyền.

Quá trình kiểm tra kho hàng, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn thịt lợn nhiễm bệnh đã ôi thiu, chảy nước, bốc mùi hôi thối. Đáng chú ý, khoảng hơn 2 tấn thịt đã được đưa vào dây chuyền chế biến, sản xuất thành sản phẩm thịt hộp hoàn chỉnh, chuẩn bị tiêu thụ ra thị trường.

Ngay sau khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, Công an TP Hải Phòng đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiến hành lấy mẫu thịt để giám định. Kết quả cho thấy toàn bộ số thịt nói trên đều nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi, không bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm. Trên cơ sở đó, cơ quan chức năng đã tổ chức tiêu hủy toàn bộ hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh theo đúng quy định.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã làm rõ vai trò của các đối tượng trong đường dây. Bị can N.T.L (xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên) tham gia khâu thu gom khai nhận đã mua lợn mắc dịch bệnh trong thời gian dài để bán cho các đầu mối trung gian, song không nắm rõ điểm đến cuối cùng của số thịt này.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 9 bị can liên quan đến vụ án để điều tra hành vi vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm. Vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan trong toàn bộ chuỗi thu gom, vận chuyển, chế biến và tiêu thụ thịt lợn nhiễm bệnh.

Hào Kiệt