Sơn La có trên 274 km đường biên giới giáp với hai tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Băng, nước CHDCND Lào, trải dài qua 73 bản thuộc 17 xã của 6 huyện. Ngoài việc được đánh giá là địa bàn trọng điểm, phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy thì Sơn La cũng đang là một trong những địa bàn phức tạp về các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép các loại pháo.

Thời gian gần đây, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, tình trạng mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo trái phép có chiều hướng gia tăng với số lượng lớn, chủ yếu vận chuyển qua các tuyến biên giới từ nước CHDCND Lào vào địa bàn tỉnh Sơn La để tiêu thụ. Ngoài ra, cũng có một số trường hợp lên tỉnh biên giới Lạng Sơn (giáp Trung Quốc) mua pháo về bán kiếm lời hoặc sử dụng, gây mất ATTT trên địa bàn.

leftcenterrightdel
 Công an tỉnh Sơn La bắt quả tang các đối tượng vận chuyển, mua bán trái phép pháo nổ.

Đại tá Phạm Mạnh Cường, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Sơn La cho biết: Để tránh bị phát hiện, các đội tượng thường dùng các thủ đoạn như: Vận chuyển từ khu vực biên giới vào nội địa qua các đường mòn, lối mở; sử dụng nhiều loại phương tiện để cất giấu, chia nhỏ hàng để vận chuyển, cất giấu ở nhiều địa điểm khác nhau, không trưng hàng ra bán mà sử dụng các giao dịch trên mạng internet như zalo, facebook để trao đổi.

Khi giao dịch ảo thành công các đối tượng sẽ giao dịch trực tiếp, rồi có thể gửi hàng qua các phương tiện công cộng như xe buýt, xe taxi, gây khó khăn cho quá trình điều tra bắt giữ.

Đối với hành vi sử dụng pháo trái phép, các đối tượng sử dụng pháo thường lén lút, quá trình sử dụng diễn ra rất nhanh, nên khó phát hiện. Hơn nữa, cơ bản quần chúng nhân dân chưa có ý thức đấu tranh với hành vi vi phạm này, khi phát hiện các hành vi vi phạm sử dụng về pháo nổ thì người dân chưa có ý thức để thông báo cho cơ quan Công an để có biện pháp đấu tranh xử lý.

Để ngăn chặn tình trạng mua bán, vận chuyển pháo trái phép, lực lượng Công an tỉnh Sơn La chủ động xây dựng phương án, kế hoạch phối hợp với các cơ quan chức năng, lực lượng Công an các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động người dân, cán bộ, giáo viên, học sinh và các hộ kinh doanh trên địa bàn ký cam kết không vi phạm về pháo.

leftcenterrightdel
 Tang vật một vụ án.

Phát động phong trào vận động nhân dân giao nộp pháo và tham gia phát hiện, ngăn chặn các đối tượng có hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để nắm tình hình, xác định tuyến, địa bàn trọng điểm, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về pháo, khoanh vùng, lên danh sách những đối tượng thường xuyên di chuyển từ các tỉnh phía Đông Bắc như Lạng Sơn, Bắc Giang vận chuyển hàng hóa về Sơn La; có những biện pháp để tổ chức tuần tra, kiểm soát, tổ chức phát giác từ quần chúng nhân dân để đấu tranh với các hành vi vi phạm này.

Phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Hải Quan tuần tra, kiểm soát chặt chẽ người, hàng hóa, phương tiện qua lại các cửa khẩu, tuyến biên giới để kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về pháo qua biên giới. Phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra, rà soát toàn bộ các kho hàng, bến bãi, bến xe, chợ, hộ kinh doanh để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển pháo trái phép.

leftcenterrightdel
Hai đối tượng mua bán trái phép pháo nổ (dấu X) bị bắt quả tang. 

Từ ngày 16/12/2020 đến nay, lực lượng Công an Sơn La đã phát hiện, bắt giữ 25 vụ, 26 đối tượng vi phạm về pháo, thu giữ: 155, 75kg pháo; 8 quả pháo; 1 hộp pháo; 6 ống pháo, 2 pháo tam giác xoay. Đã khởi tố 3 vụ, 5 đối tượng; xử lý hành chính 5 vụ, 5 đối tượng, phạt tiền 10 triệu đồng nộp Kho bạc Nhà nước.

Điển hình như: Hồi 17h50' ngày 28/1/2021, tại bản Nà Hạ, xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, Công an huyện Mai Sơn phối hợp với PC06 Công an tỉnh phá thành công chuyên án mua bán, vận chuyển hàng cấm, thu giữ số lượng lớn pháo hoa nổ.

Sau khi bắt quả tang Hà Văn Hùng, SN 1989, trú tại tiểu khu 14, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, lực lượng Công an thu giữ 245 quả pháo hoa nổ. Mở rộng điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mai Sơn thi hành lệnh khám xét khẩn cấp người, chỗ ở, đồ vật đối với Hà Trong Tiến, SN 1999, trú tại bản Nà Hạ 2, xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, thu giữ 19 quả pháo hoa nổ; thi hành lệnh khám xét người, chỗ ở, đồ vật đối với Nguyễn Quý Thìn, SN 1988, trú tại tổ 4, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, thu giữ 1.598 quả pháo hoa nổ và 450 quả pháo pháo bi. Tổng số lượng pháo hoa nổ lực lượng Công an thu giữ của 3 đối tượng trên 90kg.

Căn cứ lời khai và các chứng cứ thu thập được, ngày 29/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mai Sơn tiếp tục mở rộng chuyên án, bắt giữ thêm 1 đối tượng, trú tại xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, thu giữ thêm hơn 10kg pháo hoa nổ. Đây là chuyên án thu giữ số lượng pháo hoa nổ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Một vụ khác, ngày 11/1, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Sông Mã bắt quả tang hai đối tượng Lò Quang Tùng, SN 2003 và Quàng Văn Hùng, SN 1997, cùng trú tại huyện Sông Mã; thu giữ 9 hộp pháo giàn, 1 túi pháo bi có trọng lượng gần 13 kg.

Minh Phong