Theo đó, khoảng 10h40' ngày 7/3, tại sảnh chung cư Tecco C, khối 14, phường Quang Trung, TP Vinh, Đội Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Vinh phát hiện, thu giữ 1 thùng carton màu vàng, bên trong có chứa 698 kit xét nghiệm Covid-19 nhãn hiệu: Test COVID-19 (SARS-CV-2) ANTIGEN.

leftcenterrightdel
Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra các lô hàng không rõ nguồn gốc. (ảnh: CATP Vinh). 
Số hàng này được xác định là của N.V.C (SN 1990) trú tại TP Vinh đặt mua trên mạng, quá trình mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an phát hiện.

Tại thời điểm kiểm tra N.V.C không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và khai nhận đã mua lô hàng trên với giá hơn 45 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 14h30' ngày 6/3, tại khu vực cầu vượt Cửa Nam, phường Cửa Nam, TP. Vinh, Công an phường Đội Cung (TP Vinh) phát hiện xe ô tô loại 5 chỗ ngồi, do N.Đ.T (SN 1990) trú tại huyện Nghi Lộc điều khiển, trên xe chở 1.000 kit xét nghiệm Covid-19.

Qua kiểm tra, N.Đ.T không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số hàng trên. Làm việc với lực lượng Công an, N.Đ.T trình bày, đã mua số que test trên của một người ở địa bàn tỉnh Hà Tĩnh với giá khoảng 70 triệu đồng.

Hiện tại, toàn bộ 2 lô hàng đã được Đội Cảnh sát kinh tế, Công an TP Vinh tạm giữ, lập hồ sơ xử lý theo quy định.

H.P