leftcenterrightdel
Lực lượng chức năng phường Hoàn Kiếm kiểm tra đột xuất khu vực bán buôn thịt bò trên phố Phạm Thiện Thuật trong rạng sáng 8/5.

Ngay khi đoàn kiểm tra xuất hiện, hoạt động mua bán tại khu vực này lập tức tạm dừng. Nhiều tiểu thương nhanh chóng cất giấu hàng hóa vào trong nhà, các ngõ nhỏ hoặc chuyển lên ô tô để di dời khỏi hiện trường.

Theo ghi nhận của lực lượng chức năng, phần lớn thịt bò tại đây được vận chuyển từ Vĩnh Phúc và Thường Tín về tập kết, phân loại trước khi phân phối cho nhà hàng và tiểu thương tại các chợ dân sinh.

leftcenterrightdel
Thịt bò được bày bán trực tiếp trên vỉa hè, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm.

Tại thời điểm kiểm tra, nhiều điểm kinh doanh bày thịt trực tiếp trên các tấm gỗ hoặc lớp nylon mỏng đặt ngay trên vỉa hè. Cá biệt, xương bò được đặt dưới mặt đất để chặt nhỏ, tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Một số trường hợp còn để chân lên sạp hàng trong quá trình buôn bán.

Trung tá Nguyễn Đoàn Tô - Phó Trưởng Công an phường Hoàn Kiếm cho biết, lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè theo quy định. Đồng thời, các hộ kinh doanh được yêu cầu chấp hành quy định về nguồn gốc hàng hóa, đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và không tái diễn tình trạng buôn bán tràn lan trên vỉa hè.

leftcenterrightdel
Lực lượng chức năng lập biên bản đối với các trường hợp không xuất trình được giấy tờ liên quan đến nguồn gốc hàng hóa.

Qua kiểm tra, nhiều chủ hàng không xuất trình được giấy đăng ký kinh doanh cũng như giấy tờ chứng minh nguồn gốc, kiểm dịch sản phẩm.

Một trường hợp là bà P.T.M.H khai nhận, số hàng được nhập từ lò mổ tại Phú Xuyên nhưng không cung cấp được giấy chứng nhận kiểm dịch thú y theo quy định. Người này chỉ xuất trình hình ảnh giấy chứng nhận kinh doanh giết mổ lưu trong điện thoại.

leftcenterrightdel
Khu vực bán buôn thịt bò trên phố Phạm Thiện Thuật nhiều năm qua là điểm tập kết, phân phối thịt cho các chợ và nhà hàng tại Hà Nội.

Theo quy định hiện hành, hành vi kinh doanh, sơ chế hoặc giết mổ động vật không có giấy chứng nhận vệ sinh thú y hoặc sử dụng giấy tờ hết hiệu lực có thể bị xử phạt từ 8 đến 10 triệu đồng.

Ông Ngô Anh Toàn - Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hoàn Kiếm cho biết, theo Luật Xử lý vi phạm hành chính, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục mời các chủ hàng liên quan lên làm việc để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

leftcenterrightdel
 Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ chứng nhận vệ sinh thú y của tiểu thương.

Ngoài ra, nhiều người làm việc tại khu vực này cho biết, họ chỉ là lao động làm thuê nên không nắm rõ nguồn gốc hàng hóa. Một số trường hợp không xuất trình được căn cước công dân với lý do để quên ở nhà do trời mưa. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn tiến hành lập biên bản và yêu cầu ký xác nhận vi phạm.

Duy Minh