Trước đó, hồi 15 giờ, ngày 19/9, Tổ công tác Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn phối hợp với Đội Đặc nhiệm tổ chức tuần tra, kiểm soát biên giới. Khi đến khu vực Mốc 265/2 (thuộc khóm Vĩnh Chánh 2, Phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc) khoảng 100m phát hiện 1 thuyền máy nghi vấn chở hàng hóa nhập lậu chạy từ hướng Campuchia về Việt Nam.

Tổ công tác tiến hành truy đuổi đến khu vực tổ 12 và 13 (khóm Vĩnh Chánh 2) thì phát hiện 1 nhóm đối tượng vác hàng hóa cất giấu vào khu vực nhà dân và bỏ trốn.

leftcenterrightdel
 Kiểm tra 2 ngôi nhà ở khóm Vĩnh Chánh 2, phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang, Tổ công tác phát hiện nhiều đồ điện tử đã qua sử dụng không rõ nguồn gốc.

Tổ công tác phối hợp với Đội Liên ngành phòng, chống buôn lậu số 2 và Công an phường Vĩnh Nguơn tiến hành kiểm tra hành chính 2 căn nhà. Qua đó, Tổ công tác phát hiện số hàng hóa đã qua sử dụng, nhãn hiệu chữ nước ngoài gồm: 4 cái lò nướng; 6 màn hình máy vi tính ; 2 chân đế màn hình vi tính; 2 máy hút bụi; 2 đồng hồ treo tường; 1 nồi cơm điện; 03 nồi Inox; 40 kg muỗng, nĩa. Tổng trị giá tang vật gần 45 triệu đồng.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Tổ công tác phát hiện lô hàng điện tử đã qua sử dụng, trị giá gần 45 triệu đồng sau khi kiểm tra hành chính 2 căn nhà.

Tại thời điểm kiểm tra không có ai nhận là chủ sỡ hữu của số tang vật trên. Tổ công tác tiến hành lập biên bản vụ việc và đưa toàn bộ tang vật về Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn để tiếp tục điều tra làm rõ./.

Chiến Khu