Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Phước đã thực hiện Lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc của Ân và thu giữ một số tài liệu và vật chứng liên quan.

leftcenterrightdel
Cơ quan Công an khám xét nơi làm việc của bị can Ân ( Ảnh TTXVN)

Theo thông tin điều tra, đối tượng bị bắt giữ là Đặng Văn Ân (41 tuổi, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Ánh Thi (ngụ khu phố 6, phường Long Phước, thị xã Phước Long). Trong quá trình kinh doanh, Ân đã xuất khẩu sai số lượng hạt điều thô so với số lượng được đăng ký trên tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan Chơn Thành.

Cụ thể, Ân đã mở 23 tờ khai hải quan, với lô hàng tạm nhập tái xuất hơn 3.232 tấn hạt điều thô (hơn 140 tỉ đồng). Tuy nhiên, Ân chỉ xuất khẩu 79,38 tấn nhân điều, thu được hơn 17 tỉ đồng. Số còn lại đã tiêu thụ trong nước nhằm thu lợi./.

Trân Định - Nho Thanh