leftcenterrightdel
 Chợ lá dong Ông Tạ nằm trên đường Cách Mạng Tháng Tám đoạn giao với đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, TP HCM.
leftcenterrightdel
 Khu chợ lá dong đặc biệt này chỉ họp duy nhất vào dịp cuối năm, vào khoảng từ 25 đến 29 tháng Chạp.
leftcenterrightdel
 Mỗi năm họp chợ một lần để người dân đến mua sắm đồ gói bánh chưng trong dịp Tết Nguyên đán.
leftcenterrightdel
 Theo tiểu thương, mọi năm khách tấp nập đến mua bán, năm nay chợ ít nhộn nhịp vì sức mua giảm.
leftcenterrightdel
 Điểm khác biệt của chợ là những lá dong xanh tươi được bày bán khắp các vỉa hè. Lá dong được bán tại đây với giá dao động khoảng 60.000-80.000 đồng/bó/50 lá.
leftcenterrightdel
 Tiểu thương cho rằng, kinh tế khó khăn, nhiều nơi bán bánh chưng gói sẵn khiến chợ trở nên ế ẩm, đìu hiu.
leftcenterrightdel
 Ngoài ra, tại chợ có bán khuôn ép gói bánh chưng được người dân chọn mua phù hợp với yêu cầu gói bánh.
leftcenterrightdel
 Việc bán lá dong tại chợ dịp này mang lại thu nhập tương đối cao cho người bán. Nhưng năm nay lượng mua giảm nên thu nhập của các tiểu thương cũng bị giảm đến 30% so với mọi năm.
leftcenterrightdel
 Mặc dù mỗi năm chỉ họp chợ một lần, chỉ diễn ra trong dịp Tết Nguyên đán, tuy nhiên đến nay chợ lá dong Ông Tạ đã tồn tại hơn nửa thế kỷ./.
Đại Lánh