leftcenterrightdel
 Chợ hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền” tại bến Bình Đông Quận 8 là một trong những sự kiện văn hóa, nghệ thuật, lễ hội tiêu biểu thường niên tại TP HCM.
leftcenterrightdel
 Chợ hoa là không gian văn hóa đặc trưng, điểm đến du lịch đặc sắc của Quận 8 và TP HCM trong dịp Tết cổ truyền dân tộc.
leftcenterrightdel
 Những ngày cận Tết, Chợ hoa Xuân bến Bình Đông luôn tấp nập ghe thuyền mang hoa, cây kiểng từ các tỉnh miền Tây về TP HCM bày bán.
leftcenterrightdel
 Bến Bình Đông là phiên chợ "trên bến dưới thuyền" duy nhất ở Sài Gòn còn tồn tại đến ngày hôm nay.
leftcenterrightdel
 Trong những ngày này, tuyến đường tại chợ hoa này luôn tấp nập người mua hoa về trang trí nhà đón Tết, nhiều du khách cũng tranh thủ ghé chụp ảnh làm kỷ niệm.
leftcenterrightdel
 Nhiều ghe thuyền chở hoa từ các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long đã cập bến Bình Đông.
leftcenterrightdel
 Chợ hoa Xuân bến Bình Đông năm nay có khoảng 600 nhà vườn từ các tỉnh Bến Tre, Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp…đến tham gia gian hàng kinh doanh và trưng bày sản phẩm với nhiều loại hoa, cây kiểng.
leftcenterrightdel
 Một tiểu thương bán hoa tại bến Bình Đông cho biết đi hơn 80km từ tỉnh Bến Tre lên TP HCM, mang đến hơn 300 cây bonsai cùng nhiều loại hoa khác nhau.
leftcenterrightdel
 Theo tiểu thương này, giá bán năm nay cũng tùy loại, như hoa mai dao động từ 100.000 đồng đến 10 triệu đồng. Còn cây kiểng cũng tùy thuộc vào kích thước mà sẽ có giá phù hợp.
leftcenterrightdel
 Bên cạnh đó, chợ hoa năm nay có thêm mô hình trưng bày giới thiệu sản phẩm gốm đỏ nghệ thuật của tỉnh Vĩnh Long tại đường Nguyễn Văn Của./. 
Đại Lánh