Môi trường đầu tư năng động
Bước vào giai đoạn phát triển mới, Hải Phòng không chỉ tăng nhanh về quy mô kinh tế mà còn được đánh giá là một trong những địa phương có môi trường đầu tư - kinh doanh năng động, cải cách hành chính hiệu quả và hạ tầng công nghiệp - logistics đồng bộ bậc nhất phía Bắc. Trong 4 năm liên tiếp 2021 - 2024, thành phố luôn nằm trong top 5 địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI, có năm giữ vị trí số 1.
    |
 |
| Hội nghị Xúc tiến Đầu tư TP Hải Phòng năm 2025 vừa diễn ra ngày 15/7 là bước đi chiến lược trong nỗ lực biến Hải Phòng thành “thủ phủ FDI” của miền Bắc, với 32 dự án cùng 7 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư, với tổng vốn cam kết hơn 15,6 tỉ USD được trao tại sự kiện, chứng minh cho sức hấp dẫn và cởi mở về đầu tư của Cảng. |
Tính đến hết tháng 10/2025, tổng vốn FDI đăng ký mới và điều chỉnh trên địa bàn ước đạt khoảng 2,3 tỉ USD; luỹ kế toàn thành phố đã thu hút khoảng 1.760 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 50 tỉ USD, thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về quy mô vốn đầu tư nước ngoài. Dòng vốn FDI tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, cảng biển và dịch vụ logistics, những ngành có giá trị gia tăng cao, đóng góp quan trọng cho GRDP, kim ngạch xuất khẩu và thu ngân sách của thành phố.
Trên địa bàn Hải Phòng hiện có hệ thống khu công nghiệp, khu kinh tế hiện đại như Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, các khu công nghiệp Tràng Duệ, VSIP, Nam Cầu Kiền, Deep C, An Dương - Lạch Huyện… Trong đó, riêng Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải đã thu hút khoảng 26,2 tỉ USD, chiếm hơn 80% tổng vốn FDI toàn thành phố, với tỉ lệ lấp đầy cao và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, logistics đồng bộ. Các tập đoàn toàn cầu như LG (với tổng vốn đầu tư đã đăng ký hơn 10 tỉ USD), Pegatron, Fuji Xerox, Bridgestone, GE, Kyocera, Nipro Pharma… đã chọn Hải Phòng làm cứ điểm sản xuất chiến lược, hình thành hệ sinh thái công nghiệp đa ngành, tạo sức lan tỏa mạnh tới khu vực kinh tế trong nước.
    |
 |
| Khu Công nghiệp Tràng Duệ - điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư. |
Không chỉ doanh nghiệp FDI, các tập đoàn, tổng công ty trong nước cũng đang đẩy mạnh đầu tư quy mô lớn tại Hải Phòng. Tập đoàn Vingroup với tổ hợp sản xuất ô tô VinFast tại Cát Hải; Tập đoàn Hoàng Huy với hàng loạt dự án nhà ở, khu đô thị hiện đại; Sun Group với các tổ hợp du lịch - nghỉ dưỡng sinh thái ở Cát Bà, Đồ Sơn; Flamingo với khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Cát Bà… đã tạo nên “bức tranh đa sắc” của dòng vốn đầu tư trong nước, nước ngoài cùng hội tụ, bổ sung và cộng hưởng lẫn nhau.
Một trong những yếu tố tạo nên sức hút đặc biệt của Hải Phòng là hệ thống hạ tầng giao thông - logistics đồng bộ, hiện đại. Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, các tuyến ven biển, đường vành đai, cầu Tân Vũ - Lạch Huyện kết nối trực tiếp với cảng nước sâu Lạch Huyện, cùng cảng hàng không quốc tế Cát Bi tạo thành “mạng lưới vàng” kết nối công nghiệp - cảng biển - logistics - xuất nhập khẩu. 10 tháng năm 2025, sản lượng hàng hoá thông qua cảng ước đạt hơn 162 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu khoảng 33,37 tỉ USD, tiếp tục khẳng định vai trò đầu mối xuất nhập khẩu của thành phố Cảng.
Cùng với đầu tư hạ tầng cứng, chính quyền Hải Phòng luôn thể hiện tinh thần đồng hành, lắng nghe và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Cơ chế “một cửa tại chỗ” trong Khu kinh tế Hải Phòng, mô hình “chính quyền phục vụ”, hệ thống điều hành thông minh IOC và việc chuẩn hoá, rút ngắn thời gian giải quyết nhiều thủ tục hành chính khoảng 50% so với quy định chung đã tạo niềm tin lớn cho cộng đồng nhà đầu tư. Không ít doanh nghiệp khi đến Hải Phòng đều chung nhận xét: “Ở đây, thời gian là cơ hội - và chính quyền là đối tác”.
Hướng tới trung tâm công nghiệp công nghệ cao ASEAN
Không dừng lại ở việc thu hút FDI theo chiều rộng, Hải Phòng đang chuyển mạnh sang giai đoạn phát triển theo chiều sâu, tập trung các dự án công nghệ cao, công nghiệp xanh và dịch vụ giá trị gia tăng lớn. Quan điểm nhất quán được thành phố Hải Phòng xác định là: “Không chỉ cần dự án lớn, quan trọng hơn là dự án chất lượng”, với các tiêu chí rõ ràng về công nghệ, môi trường, liên kết chuỗi và đóng góp ngân sách.
Trong bức tranh này, Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải của TP Hải Phòng tiếp tục là tâm điểm phát triển, nơi hội tụ các tổ hợp sản xuất quy mô lớn trong lĩnh vực điện tử, cơ khí chính xác, công nghiệp hỗ trợ và dịch vụ cảng biển. Khu vực này không chỉ chiếm phần lớn tổng vốn FDI mà còn đóng góp quan trọng vào tăng trưởng GRDP, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP), kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của thành phố Cảng. Các khu công nghiệp mới như Nam Tràng Cát, An Dương, Lạch Huyện đang được hoàn thiện hạ tầng, hướng đến mô hình khu công nghiệp - khu logistics thông minh, kết nối trực tiếp với cảng nước sâu và các trung tâm logistics trong Khu thương mại tự do.
    |
 |
| Bản đồ quy hoạch khu kinh tế chuyên biệt. |
Đáng chú ý, Hải Phòng đang đẩy nhanh tiến độ Khu kinh tế chuyên biệt với quy mô khoảng 5.300 ha tại vùng lõi trung tâm vùng động lực công nghiệp phía Tây thành phố (phía Nam cao tốc Hà Nội - Hải Phòng), trải dài trên địa bàn 6 xã Thượng Hồng, Nguyễn Lương Bằng, Bắc Thanh Miện, Thanh Miện, Hải Hưng và Bình Giang. Đây là Khu kinh tế chuyên biệt đầu tiên của cả nước, được định hướng trở thành khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, là “cực tăng trưởng mới” bổ trợ cho hai khu kinh tế ven biển hiện có. Dự kiến, khu này sẽ đóng góp khoảng 3-4% GRDP của TP Hải Phòng vào năm 2030 và trên 5% trong giai đoạn sau năm 2030.
Cùng với đó, Khu thương mại tự do TP Hải Phòng với tổng diện tích khoảng 6.292 ha vừa được thành lập, bố trí tại 3 vị trí không liền kề gắn với Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải và Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng. Khu thương mại tự do được tổ chức thành các khu chức năng: khu sản xuất, khu cảng và hậu cần cảng, trung tâm logistics, khu thương mại - dịch vụ, khu tài chính - công nghệ cao… đáp ứng điều kiện khu phi thuế quan, với nhiều cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 226/2025/QH15. Đây được kỳ vọng là “đòn bẩy thể chế” mới, đưa Hải Phòng trở thành trung tâm sản xuất, logistics, thương mại - dịch vụ và tài chính có sức cạnh tranh trong chuỗi giá trị toàn cầu.
    |
 |
| Sơ đồ Vị trí các khu vực của Khu thương mại tự do TP Hải Phòng. |
Trong chiến lược phát triển kinh tế cảng biển, chuyển đổi số và năng lượng sạch được Hải Phòng xác định là hai trụ cột quan trọng. Hải Phòng khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số, tự động hoá, trí tuệ nhân tạo trong quản trị, sản xuất; đồng thời ưu tiên phát triển các khu công nghiệp “xanh” gắn với năng lượng tái tạo. Theo Quy hoạch điện VIII và các quyết định điều chỉnh, đến năm 2035 tổng công suất điện gió ngoài khơi khu vực biển Hải Phòng dự kiến khoảng 7.200 MW, cùng hơn 4.000 MW điện mặt trời, hướng tới xây dựng Hải Phòng thành một trung tâm năng lượng tái tạo lớn của phía Bắc. Cùng với đó là các đề xuất xây dựng trung tâm dữ liệu (data center) và hạ tầng số, tạo nền tảng cho kinh tế số và đô thị thông minh.
Song song với thu hút dự án, Hải Phòng đặc biệt coi trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Các trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm đào tạo nghề trên địa bàn được khuyến khích liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp, xây dựng mô hình “đào tạo gắn với sản xuất”, đáp ứng yêu cầu nhân lực cho các ngành công nghiệp công nghệ cao, logistics hiện đại và dịch vụ tài chính - thương mại.
Sự kết hợp giữa hạ tầng hiện đại, thể chế vượt trội, chính quyền đồng hành và nguồn nhân lực ngày càng chất lượng đã giúp Hải Phòng dần khẳng định vị thế “điểm đến đầu tư chiến lược” không chỉ của Việt Nam mà của cả khu vực. Nhiều chuyên gia kinh tế nhận định, nếu giữ được nhịp độ phát triển và tận dụng tốt các cơ chế đặc thù, đến năm 2030, Hải Phòng có thể nằm trong nhóm các trung tâm công nghiệp - logistics hàng đầu Đông Nam Á, sánh vai với những cực tăng trưởng như Bangkok (Thái Lan) hay Penang (Malaysia).
Khát vọng thành phố mở, trung tâm hội nhập của miền Bắc
Không chỉ là “thủ phủ công nghiệp”, Hải Phòng còn mang khát vọng trở thành một “thành phố mở” - trung tâm hội nhập quốc tế của miền Bắc. Cảng biển nước sâu, sân bay quốc tế, các khu kinh tế - khu công nghiệp, Khu thương mại tự do, các khu đô thị ven sông - ven biển và chuỗi du lịch sinh thái đang tạo nên một không gian phát triển toàn diện, gắn kết chặt chẽ giữa công nghiệp, thương mại, dịch vụ, logistics và văn hoá - du lịch.
Hải Phòng đang xây dựng và lan toả hình ảnh “Hải Phòng - điểm đến an toàn, thân thiện, thành công”, trong đó mỗi nhà đầu tư, mỗi doanh nghiệp đến với Hải Phòng đều được hỗ trợ trọn vẹn từ khâu chuẩn bị mặt bằng, thủ tục pháp lý đến giai đoạn triển khai và vận hành dự án. Nguyên tắc “nói thật - làm thật - hiệu quả thật” cùng cam kết nhất quán về môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, là cơ sở để doanh nghiệp yên tâm đầu tư lâu dài.
    |
 |
| Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng, nhiệm kỳ 2025 - 2030, xác định đưa Hải Phòng trở thành thành phố Cảng hiện đại, văn minh, đi đầu trong xây dựng Chủ nghĩa xã hội. |
Cùng với dòng vốn đầu tư trực tiếp, Hải Phòng chú trọng phát triển hệ thống hạ tầng xã hội, nhà ở công nhân, dịch vụ giáo dục, y tế, văn hóa, bảo đảm “phát triển kinh tế gắn với nâng cao đời sống nhân dân”. Các chương trình đầu tư cho an sinh xã hội, chỉnh trang đô thị, không gian xanh, thích ứng biến đổi khí hậu… vừa tạo môi trường sống tốt cho người lao động, vừa là điều kiện quan trọng để thu hút chuyên gia, nhà quản lý, lao động kỹ thuật cao đến làm việc và gắn bó lâu dài với thành phố.
Từ một thành phố công nghiệp ven biển, Hải Phòng đang vươn lên là “trung tâm hội tụ” của dòng vốn, công nghệ, tri thức và văn hóa. Những khu công nghiệp hiện đại, khu đô thị ven sông - ven biển, những công trình giao thông quy mô, các thiết chế văn hóa - thể thao mới… là những “mắt xích” cụ thể giúp Hải Phòng từng bước hiện thực hóa tầm nhìn ấy.
    |
 |
Nhóm địa phương dẫn đầu xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2024 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR Index 2024).
|
Hải Phòng hôm nay không chỉ là niềm tự hào của vùng Duyên hải Bắc Bộ mà còn là biểu tượng sinh động của một Việt Nam đổi mới, hội nhập và khát vọng vươn lên. Trên hành trình phát triển, thành phố Cảng tiếp tục khẳng định bản lĩnh tiên phong, tinh thần sáng tạo, tạo nền tảng vững chắc để vươn tới tầm vóc của một đô thị cảng biển công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống hàng đầu khu vực Đông Nam Á.