Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Đồng Tháp, trong 6 tháng đầu năm 2026, các lực lượng chức năng đã phát hiện 274 vụ vi phạm liên quan đến buôn lậu thuốc lá, thu giữ hơn 230.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu cùng nhiều tang vật, phương tiện phục vụ hoạt động vận chuyển.

Tang vật bị thu giữ gồm 230.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại, 95 dụng cụ dùng cho thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; 53 xe mô tô, 2 vỏ lãi, 12 ô tô, 1 xe đạp điện cùng nhiều phương tiện khác.

leftcenterrightdel
 Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp phát hiện vụ buôn bán, cất giấu thuốc lá điếu nhập lậu.

Qua xử lý, các đơn vị đã xử phạt vi phạm hành chính 159 vụ, thu nộp ngân sách hơn 2,3 tỉ đồng; tịch thu hơn 45.600 bao thuốc lá nhập lậu, 95 dụng cụ dùng cho thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và buộc tiêu hủy trên 11.300 bao thuốc lá. Cơ quan chức năng cũng đã khởi tố 11 vụ với 11 bị can về các hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu.

Theo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Đồng Tháp, các hành vi vi phạm chủ yếu là buôn bán, vận chuyển và tàng trữ thuốc lá điếu nhập lậu. Cùng với công tác đấu tranh, các lực lượng chức năng đã tổ chức hơn 300 lượt tuyên truyền trực tiếp tại khu vực biên giới, phát hành khoảng 5.000 tờ gấp phổ biến quy định pháp luật về kinh doanh thuốc lá nhằm nâng cao nhận thức của người dân.

Tuy nhiên, công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá vẫn đối mặt nhiều khó khăn khi một bộ phận người dân vùng biên có hoàn cảnh khó khăn, dễ bị các đối tượng lôi kéo tham gia vận chuyển thuê.

Các đối tượng buôn lậu liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn, lợi dụng hệ thống sông ngòi, kênh rạch, sử dụng xuồng, vỏ lãi tốc độ cao hoạt động vào ban đêm, chia nhỏ hàng hóa và bố trí người cảnh giới để đối phó lực lượng chức năng. Bên cạnh đó, các điểm tập kết hàng thường nằm phía bên kia biên giới Campuchia, gây khó khăn cho công tác thu thập chứng cứ và xử lý hình sự.

leftcenterrightdel
 Lực lượng chức năng tỉnh An Giang kiểm tra, phát hiện hàng trăm sản phẩm thuốc lá điện tử nhập lậu và không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Không chỉ Đồng Tháp, tại An Giang, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả cũng diễn biến phức tạp. Theo Ban Chỉ đạo 389, trong 6 tháng đầu năm 2026, các lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 1.008 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 160 tỉ đồng.

Trong tổng số các vụ vi phạm có 266 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu; 661 vụ gian lận thương mại và 81 vụ hàng giả. Cơ quan chức năng đã chuyển 27 vụ sang xử lý hình sự với 28 bị can.

Riêng trên tuyến biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã độc lập phát hiện, bắt giữ 52 vụ với 49 đối tượng; thu giữ hơn 254 gam ma túy, 1 kg vàng, gần 48,5 kg pháo nổ cùng hàng chục nghìn bao thuốc lá nhập lậu. Lực lượng Công an xử lý 74 vụ với 57 đối tượng, tổng trị giá hàng hóa vi phạm khoảng 22,7 tỉ đồng, trong đó có nhiều hàng giả các thương hiệu nổi tiếng như Dior, Louis Vuitton, Chanel, Gucci trà trộn trong các kiện hàng xách tay.

leftcenterrightdel
 Các đối tượng buôn lậu hiện nay thường lợi dụng cư dân khu vực biên giới để vận chuyển thuốc lá lậu, đồng thời chia nhỏ số lượng dưới 1.500 bao nhằm né tránh xử lý hình sự. 

Tại Tây Ninh, địa phương có đường biên giới dài giáp Campuchia, công tác đấu tranh chống buôn lậu cũng được triển khai quyết liệt. Theo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Tây Ninh, trong 7 tháng năm 2026, các lực lượng chức năng đã kiểm tra 3.977 vụ, phát hiện 3.831 vụ vi phạm.

Trong đó có 208 vụ vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu; 5 vụ sản xuất, kinh doanh hàng kém chất lượng; 1 vụ sản xuất, kinh doanh hàng giả; 42 vụ sản xuất, kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu và 3.514 vụ gian lận thương mại, vi phạm khác. Qua xử lý, các lực lượng đã thu nộp ngân sách 252,6 tỉ đồng, khởi tố 61 vụ với 106 đối tượng.

Theo Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh - Cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng, các đối tượng buôn lậu hiện nay thường lợi dụng cư dân khu vực biên giới để vận chuyển thuốc lá lậu, đồng thời chia nhỏ số lượng dưới 1.500 bao nhằm né tránh xử lý hình sự. Sau đó, thuốc lá được các đầu nậu thu gom để tiếp tục vận chuyển sâu vào nội địa.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Lực lượng chức năng tổ chức tiêu hủy thuốc lá nhập lậu.

Đáng chú ý, phương thức giao nhận ngày càng tinh vi khi người giao và người nhận không tiếp xúc trực tiếp, khiến việc xác định đối tượng cầm đầu và triệt phá tận gốc các đường dây gặp nhiều khó khăn.

Theo Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh, để nâng cao hiệu quả đấu tranh, cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng cường xử lý hình sự các hành vi buôn lậu thuốc lá, đồng thời bổ sung chế tài đủ mạnh đối với các hành vi vi phạm liên quan đến thuốc lá điện tử.

Từ nay đến cuối năm 2026, Ban Chỉ đạo 389 các tỉnh biên giới phía Nam yêu cầu các lực lượng tiếp tục triển khai nghiêm Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường nắm chắc tình hình, kiểm soát chặt các tuyến biên giới, cửa khẩu, các tuyến vận chuyển trọng điểm; đẩy mạnh phối hợp giữa Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Quản lý thị trường và các lực lượng liên quan. Đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả, thuốc lá điện tử trên môi trường mạng, kết hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia tố giác các hành vi vi phạm.

Xuân Trường