Theo đó, vào khoảng 04 giờ, ngày 6/7/2023, tại khu vực cột mốc 263/1 thuộc ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú (địa phận giáp ranh giữa Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn và Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông), Tổ công tác của Đội Đặc nhiệm, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông tổ chức mật phục phát hiện 3 đối tượng đai vác hàng hóa đi từ hướng Campuchia về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn.

leftcenterrightdel
 Tang vật thu giữ gồm 2.250 gói thuốc lá Nelson và Hero.

Tổ công tác nhanh chóng truy bắt các đối tượng. Phát hiện Tổ công tác, các đối tượng bỏ lại hàng hóa sau đó bỏ chạy về phía Campuchia. Tổ công tác kiểm tra khu vực xung quanh phát hiện có 2.250 gói thuốc lá các loại (2.000 gói Nesol, 250 gói Hero). Tổng trị giá tang vật khoảng 30 triệu đồng.

leftcenterrightdel
 Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông kiểm đếm tang vật vừa thu giữ.

Vụ việc do Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông tiếp tục điều tra, xử lý./.

Chiến Khu