leftcenterrightdel
 Phương tiện vỏ sắt, biển kiểm soát HP6028 chở hơn 600 tấn than không rõ nguồn gốc bị lực lượng BĐBP Hải Phòng bắt giữ.

Trước đó, vào khoảng 18h35 ngày 9/11/2023, tại đoạn sông Cấm thuộc vùng nước Cảng Hải Phòng, Phòng Phòng, chống ma tuý và tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng chủ trì phối hợp với Biên đội 1/2023 BĐBP thành phố kiểm tra phương tiện vỏ sắt, biển kiểm soát HP6028, trọng tải 829 tấn, công suất máy 500cv, trên phương tiện có 4 người (nam), do ông Phạm Đức Việt (SN 1996, trú tại xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) làm thuyền trưởng, đang vận chuyển khoảng trên 600 tấn than, hành trình từ Hải Phòng đi Việt Trì. Tại thời điểm kiểm tra, Thuyền trưởng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hoá; 2 thuyền viên trên phương tiện không có chứng chỉ chuyên môn theo quy định.

Qua điều tra ban đầu, đến ngày 16/11/2023, chủ hàng khai nhận toàn bộ số than (khoảng trên 600 tấn) được mua bán trôi nổi, không có nguồn gốc hợp pháp.

Hiện, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố đang chỉ đạo lực lượng chức năng tiến hành tạm giữ phương tiện, hàng hoá để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Khánh Quyên