Theo đó, khoảng 23h25’ ngày 2/1, trên đường ĐT 477 - đường tránh TP Ninh Bình (đoạn qua xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư), xe khách giường nằm 40 chỗ BKS: 12B-003.70 đang lưu thông hướng Hà Nội - Thanh Hóa bất ngờ bốc cháy.

leftcenterrightdel
Xe khách giường nằm bốc cháy dữ dội trong đêm. Ảnh: Linh Đặng

Thời điểm chiếc xe bị cháy, trên xe có tài xế là anh Nguyễn Quốc Tú (SN 1969, trú tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An), 29 người khác gồm cả phụ xe và hành khách.

Khi phát hiện ngọn lửa bắt đầu cháy từ khu vực gầm xe, tài xế đã kịp thời dừng xe và tất cả 30 người đều may mắn thoát khỏi xe trước khi ngọn lửa bùng lên dữ dội.

Sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Ninh Bình đã điều động 4 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ tới hiện trường. Đến 24h, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.

leftcenterrightdel
Xe khách giường nằm bị hư hại nghiêm trọng sau vụ cháy. Ảnh: Linh Đặng

Theo thông tin ban đầu, khi xe đang di chuyển thì ngọn lửa bốc lên từ khu vực để hàng, ngay sau đó nhà xe đã sơ tán toàn bộ hành khách và cứu được một số hàng hóa.

Hiện tại, lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc./.

Xuân Sơn - Tuấn Anh