Ngày 14/6, chỉ huy Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang xác minh danh tính của tài xế điều khiển tải chở thùng container lơ lửng trên đường Vành đai 3. Chỉ huy Đội CSGT số 6 cho hay: "Chúng tôi đang cử cán bộ xác minh danh tính của tài xế lái chiếc xe cẩu này, nếu phát hiện vi phạm thì sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật".

leftcenterrightdel
 Xe tải chở thùng container lơ lửng trên đường Vành đai 3.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh chiếc xe chở thùng container chạy ở đường Vành đai 3 trên cao hướng từ cầu Thanh Trì đi Mai Dịch (qua đoạn gần tòa nhà Keangnam, TP Hà Nội) gây xôn xao dư luận.

Đáng chú ý, gần một nửa thân của container đã vượt ra khỏi thùng của chiếc xe tải này, khiến cho tài xế các xe đi phía sau, bên cạnh đều lo ngại, né tránh. Chủ nhân của clip đăng tải trên mạng xã hội cho hay: "Mặc dù rất vội nhưng cũng từ từ đi sau, các xe đi cùng làn cũng chủ động cách xa 50m".

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, hành vi vi phạm "chở hàng vượt phía trước, phía sau thùng xe trên 10% chiều dài xe" sẽ bị phạt tiền từ 0,8 - 1 triệu đồng. Ngoài ra, tài xế còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 - 3 tháng. Trường hợp chở container trên xe mà không sử dụng thiết bị để định vị chắc chắn container với xe hoặc có sử dụng thiết bị nhưng container vẫn bị xê dịch trong quá trình vận chuyển, thì bị phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng.

Trung Vương