Thông tin ban đầu, rạng sáng ngày 10/8, 2 cảnh sát cơ động mang quân hàm thượng úy là Đào Văn Khá (SN 1987, quê tỉnh Đồng Tháp) và Lê Văn Việt (SN 1991, quê tỉnh Bến Tre) chở nhau trên xe máy biển kiểm soát 71B1-984.09 lưu thông trên Quốc lộ 51 theo hướng Long Thành về Biên Hòa.

leftcenterrightdel
 Tông giải phân cách, 2 thượng úy công an tử vong.

Khi xe chạy đến đoạn gần trạm thu phí Quốc lộ 51 (phường Tam Phước, TP Biên Hòa) thì bất ngờ xe máy tông vào giải phân cách cứng giữa đường. Cú tông mạnh làm thượng úy K. tử vong tại, thượng úy V. được đưa đi cấp cứu nhưng cũng tử vong sau đó.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã có mặt xử lý hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Được biết, cả 2 nạn nhân đều đang công tác tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Bộ./.

Nguyễn Lánh