leftcenterrightdel
 Hiện trường vụ tai nạn.

Do giảm tốc độ đột ngột khiến xe tải mang BKS 89C - 205.68 đâm vào sau, tiếp theo xe tải 77C - 060.75 chạy tiếp phía sau khiến xe này va chạm vào phía sau xe 51C - 665.11. Tiếp đó, xe thứ tư BKS 79C - 607.48 đâm vào đuôi xe 77C - 060.75.

Vụ tai nạn khiến tài xế N.N.Y (SN 1983), trú tại tỉnh Khánh Hòa, điều khiển xe thứ tư (79C - 607.48) tử vong ngay trên cabin, phụ xe được đưa đi cấp cứu. Các tài xế khác kẹt lại cabin, nhưng không có thương tích nguy hiểm.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận) đã huy động lực lượng vào cuộc, đến sáng 1/3, lực lượng chức năng đã xử lý hoàn tất hiện trường vụ tai nạn xảy ra lúc 2h sáng.

Nạn nhân được đưa về gia đình lo hậu sự, các phương tiện tai nạn được di chuyển về trụ sở để tiếp tục xử lí, đường cao tốc hiện nay đã thông tuyến an toàn.

Được biết, cao tốc Vĩnh Hảo - Dầu Giây có tốc độ tối đa 80km/h mới đưa vào sử dụng giai đoạn 1, mỗi chiều chỉ có 2 làn xe và không có làn dừng khẩn cấp, đường tối nên nguy cơ xảy ra tai nạn cao, nếu các tài xế không chú ý quan sát phía trước và làm chủ tốc độ khi lưu thông, nhất là lúc trời tối.

Ngọc Tuấn