leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên phối hợp Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh:MP)

Chiều ngày 6/8, VKSND và Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương vừa hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến một phụ nữ tử vong.

Trước đó, vào trưa nay (6/8), xe ben biển số 61H-053.75 chạy trên đường Mỹ Phước Tân Vạn hướng từ quốc lộ 1K ra cầu vượt Tân Vạn.

Khi gần đến giao lộ với đường Hồ Đắc Di thì lấn vào làn đường dành cho xe máy, dẫn tới va chạm với xe máy do chị P.T.K.P. (40 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) cầm lái chạy cùng chiều.

Tai nạn làm cho người phụ nữ ngã xuống đường bị bánh xe ben cán qua đầu. Nạn nhân bị thương nặng nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Tại hiện trường, hai phương tiện nằm trong làn xe máy, tài xế xe ben sau đó được đưa về phường.

Người thân cho hay, chị P. làm công nhân, đang trên đường đi làm về thì gặp nạn, trên xe còn ổ bánh mì đang ăn dở. Người phụ nữ ra đi để lại hai con nhỏ 12 tuổi và 7 tuổi.

Cũng tại TP Dĩ An, lúc 23h48' khuya hôm qua (5/8), nam thanh niên tên N.T.D. (28 tuổi, ngụ TP Dĩ An) điều khiển xe máy chạy trên đường Nguyễn Xiển (thuộc phường Bình Thắng, TP Dĩ An) thì vượt trái một xe đầu kéo chạy cùng chiều.

leftcenterrightdel
 Hiện trường vụ tai nạn làm thanh niên tử vong.

Vừa lúc này một nhóm thanh niên (3 xe 4 người) chạy hướng ngược lại thì có 1 xe đã va quẹt với xe của anh D.

Tai nạn làm anh D. ngã vào gầm chiếc xe đầu kéo nói trên nên bị phương tiện này cán tử vong tại chỗ.

Riêng người va quẹt cũng bị ngã xuống đường nhưng sau đó dựng xe, đứng quan sát một lúc rồi cả nhóm rời khỏi hiện trường.

Được biết nạn nhân đi sinh nhật về còn cách nhà khoảng 100m thì gặp nạn.

Một nguồn tin cho biết tới trưa nay, Công an TP Dĩ An đã tìm ra nam thanh niên liên quan và mời lên để làm việc.

Hiện nguyên nhân 2 vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Mai Phong