leftcenterrightdel
 Chiếc ghe chở cát không rõ nguồn gốc bị phát hiện, bắt giữ. (Ảnh:CA)

Ngày 25/10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tiến hành xác minh, xử lý đối với các trường hợp ghe vận chuyển cát trái phép trên tuyến sông Đồng Nai đoạn qua TP Biên Hòa.

Trước đó, vào rạng sáng 23/10, trên tuyến sông Đồng Nai thuộc địa phận phường An Bình (TP Biên Hòa), tổ công tác của Đội Cảnh sát đường thủy phát hiện và bắt giữ 1 ghe gỗ biển số LA-03.272 vận chuyển cát không rõ nguồn gốc do ông Nguyễn Văn Hòa (SN: 1967, HKTT: xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) điều khiển.

Lực lượng chức năng đã tiến hành đưa phương tiện về bến tạm giữ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Cùng với đó, vào rạng sáng 22/10, lực lượng chức năng cũng phát hiện, xử lý 1 ghe gỗ biển số LA-01.527 do ông Huỳnh Thanh Hiền (SN: 1977, HKTT: xã Phước Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) đang vận chuyển cát không rõ nguồn gốc khi đang lưu thông trên tuyến sông Đồng Nai.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, dự đoán trong thời gian tới các đối tượng có thể sẽ lợi dụng tình hình nới lỏng trong việc lưu thông giữa các tỉnh và nhu cầu xây dựng những tháng cuối năm tăng mạnh để vận chuyển, khai thác khoáng sản trái phép. Vì vậy, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh sẽ chỉ đạo lực lượng tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm đối với hành vi khai thác cát trái phép.

Mai Phong