Vụ thứ nhất, vào khoảng 18h ngày 19/10, cháu Huỳnh Ngọc A.K (trú TP Đà Nẵng) điều khiển xe môtô lưu thông trên đường Lê Văn Hiến (TP Đà Nẵng) theo hướng về tỉnh Quảng Nam. Khi đang đi thì xảy ra va chạm với xe môtô do ông Nguyễn G. (trú TP Đà Nẵng) điều khiển chạy theo chiều ngược lại. Vụ va chạm làm cháu A.K. bị thương, gãy tay được đưa đi cấp cứu. Ông G. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng, đến 20h20p cùng ngày thì tử vong.

Vụ thứ hai, rạng sáng ngày 22/10, anh Đoàn Văn H. (trú TP Đà Nẵng) điều khiển xe môtô lưu thông trên đường gom Ngũ Hành Sơn (hướng về quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) thì tông vào sau xe ôtô tải của Phạm Hữu H. (trú TP Đà Nẵng) đang đậu đỗ sát đường gom. Hậu quả, anh Đoàn Văn H. tử vong.

leftcenterrightdel
 Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến anh Đoàn Văn H. tử vong (Ảnh: TG)

Vụ thứ ba, vào khoảng 14h30p ngày 22/10, cháu Đinh Nguyễn Quỳnh N. (trú TP Đà Nẵng) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Phước Lan (hướng về quận Cẩm Lệ) thì không may tông vào taluy đường bên phải dẫn đến tai nạn. Hậu quả, cháu N. tử vong.

Sau khi xảy ra các vụ việc trên, lãnh đạo VKSND quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) đã cử Kiểm sát viên đến kiểm sát khám nghiệm hiện trường, phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) các lực lượng khác xác định nguyên nhân vụ tai nạn. Quá trình khám nghiệm hiện trường, Kiểm sát viên đã kiểm sát chặt chẽ theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định.

Quá trình kiểm sát, Kiểm sát viên nhận thấy, thời gian vừa qua trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn thường xuyên xảy ra mưa lớn, đường sá trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, người điều khiển giao thông không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ, đặt biệt người điều khiển phương tiện là các cháu học sinh tuổi còn nhỏ chưa được cấp giấy phép xe theo quy định của pháp luật, chưa có kinh nghiệm xử lý tình huống khi tham giao thông  là nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông.

Do vậy, trong điều kiện thời tiết xấu, người điều khiển phương tiện giao thông cần tập trung chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn, đặt biệt nhà trường, phụ huynh cần tích cực hơn, quyết liệt hơn trong việc kiểm soát tình trạng học sinh đi xe máy đến trường học, công tác tuyên truyền giáo dục an toàn giao thông tại các trường cần tiếp tục được tăng cường, đẩy mạnh hơn nữa bằng nhiều hình thức phong phú, trực quan, để các em có thể nhận thức được tầm quan trọng của việc chấp hành luật giao thông, tránh những tình huống đáng tiếc xảy ra khi tham gia giao thông.

Ngô Thị Trường Giang - VKSDN quận Ngũ Hành Sơn