So với 2 tháng đầu năm 2022, số vụ giảm 352 vụ (-17,77%), giảm 151 người chết (-12,6%), giảm 176 người bị thương (-14,13%). Trong đó:

Đường bộ: Xảy ra 1.610 vụ, làm chết 1.036 người, bị thương 1.067 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 350 vụ (-17,86%), giảm 148 người chết (-12,5%), giảm 174 người bị thương (-14,02%).

leftcenterrightdel
 Hiện trường vụ TNGT tại Quảng Nam ngày 21/2 khiến 3 người tử vong, 13 người bị thương (ảnh: UBATGTQG cung cấp).

Đường sắt: Xảy ra 13 vụ, làm chết 7 người, bị thương 3 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 1 vụ (-7,14%), giảm 3 người chết (-30%), giảm 1 người bị thương (-25%).

Đường thuỷ: Xảy ra 4 vụ, làm chết 4 người, bị thương 0 người. So với cùng kỳ  năm trước giảm 3 vụ (-42,86%), số người chết không thay đổi (4/4), giảm 1 người bị thương (-100%).

Hàng hải: Xảy ra 2 vụ, không có người chết và bị thương. So với cùng kỳ tăng 2 vụ, số người chết và mất tích không thay đổi, số người bị thương không thay đổi.  

Tính riêng trong tháng 2/2023, toàn quốc xảy ra 832 vụ tai nạn giao thông, làm chết 539 người và làm bị thương 565 người. So với tháng cùng kỳ năm 2022 giảm 180 vụ (-17,79%), giảm 89 người chết (-14,17%), giảm 92 người bị thương (-14%)…

Vũ Cảnh