Sáng nay (30/9), Quốc lộ 1A, đoạn xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân bị ngập sâu đến 50 - 70cm, nước chảy xiết.

Trước nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện, Hà Tĩnh buộc phải cấm đường, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại trên tuyến này.

leftcenterrightdel
 QL1A đoạn qua Nghi Xuân nước ngập trên 50cm.

Lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an huyện Nghi Xuân đã cắm biển cấm đường và cử cán bộ túc trực 24/24h.

Lực lượng chức năng đã tiến hành hướng dẫn xe lưu thông theo đường tránh Hồng Lĩnh để đảm bảo an toàn.

leftcenterrightdel
 Lực lượng chức năng chốt giữ và phân luồng trước điểm ngập lụt.

Về phía Bắc, phân luồng từ cầu Bến Thủy 2 (thị trấn Xuân An), phía Nam từ ngã tư ở trung tâm thị xã Hồng Lĩnh.

Nhiều địa phương khác như Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Cẩm Xuyên cũng bị ngập cục bộ, có nơi bị sạt lở.

Hơn 35.000 học sinh 83 trường học ở các huyện Hương Sơn, Hương Khê đã được cho nghỉ học, đảm bảo an toàn.

leftcenterrightdel
 Nhiều địa phương miền núi ở Hà Tĩnh bị nước lũ cô lập.

Theo cơ quan chức năng, hiện lũ trên thượng nguồn sông Ngàn Sâu đang dao động ở mức cao, lũ sông Ngàn Phố đang ở xu thế xuống; lũ trên hạ lưu sông Ngàn Sâu và sông La đang ở xu thế lên chậm.

Dự báo trong 24 giờ tới, lũ trên thượng nguồn sông Ngàn Sâu và sông Ngàn Phố tiếp tục ở xu thế xuống; lũ trên hạ lưu sông Ngàn Sâu và sông La tiếp tục lên chậm và có khả năng đạt đỉnh, với đỉnh lũ ở mức từ báo động 1 - báo động 2.

Dự báo, nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở trung du, vùng núi và ven các sông suối; tình trạng ngập úng vùng hạ lưu các sông suối tiếp tục gia tăng.

Mẫn Phong