Theo thông tin ban đầu, tối 8/1, tài xế La Trọng Hiếu (SN 1981, trú tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe tải xe tải mang BKS 43K – 8410 chạy trên đường dẫn vào hầm Hải Vân (quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) theo hướng nam – bắc.

leftcenterrightdel
 Xe tải đột nhiên bốc cháy dữ dội trên đường dẫn hầm Hải Vân

Khi đến cầu số 7 (đường dẫn vào hầm Hải Vân), xe tải này bất ngờ bốc cháy. Phát hiện ngọn lửa bốc cháy từ xe mình, tài xế Hiếu dừng xe, tháo chạy ra ngoài. Ngọn lửa càng lúc càng cháy dữ dội làm các phương tiện không thể đi tiếp, gây kẹt xe kéo dài gần 1 km.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Trạm CSGT Cửa ô Hòa Hiệp có mặt điều tiết giao thông. Cảnh sát PCCC Đà Nẵng điều 2 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

leftcenterrightdel
30 phút sau, lực lượng chức năng đã dập tắt được ngọn lửa.

Hơn 30 phút sau, ngọn lửa được dập tắt. Tuy nhiên, do lửa quá lớn cùng chất liệu trong xe dễ cháy khiến hai xe tải bị hư hại hoàn toàn.

Nguyên nhiên vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Mộc Lan