Theo thống kê, trên địa bàn quận Lê Chân hiện có khoảng 2000 hộ gia đình, bao gồm khu chung cư và nhà ở riêng lẻ tự ý cơi nới làm buồng lồi, “chuồng cọp” bịt kín ban công… gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao.

leftcenterrightdel
 Đợt ra quân lần này, UBND các phường huy động Công an phường cùng bảo vệ dân phố, đoàn thanh niên, cán bộ đô thị đồng loạt triển khai tháo dỡ tất cả các “chuồng cọp”, lồng sắt tại các khu tập thể trên địa bàn.

Thời gian vừa qua, UBND các phường đã phối hợp với Công ty TNHH MTV Quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng thành lập các tổ công tác tăng cường tuyên truyền,  vận động các hộ dân tự giác tháo dỡ lồng sắt, “chuồng cọp” tại các chung cư thuộc sở hữu Nhà nước để tạo lối thoát hiểm, bảo vệ tài sản và tính mạng khi xảy ra cháy nổ. Đến nay, đa số các gia đình đều có ý thức và đồng thuận phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tháo dỡ hàng rào.

Đợt ra quân lần này, UBND các phường huy động Công an phường cùng bảo vệ dân phố, đoàn thanh niên, cán bộ đô thị đồng loạt triển khai tháo dỡ tất cả các “chuồng cọp”, lồng sắt tại các khu tập thể trên địa bàn.

Kết quả, chỉ trong ngày 17/11, tổ công tác đã thực hiện tháo dỡ 23 hộ gia đình. Lũy kế trong tháng 11/2023,  toàn quận đã phá dỡ lồng sắt đối với 76 hộ, vượt chỉ tiêu thành phố giao trong tháng 11/2023 là 39%.

Dự kiến theo kế hoạch, từ nay đến 30/11/2023, quận Lê Chân sẽ tổ chức lực lượng, đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện xử lý tháo dỡ triệt để 100% các trường hợp vi phạm về “chuồng cọp”, lồng sắt tại các khu chung cư, nhà tập thể, nhà ở riêng lẻ thuộc sở hữu Nhà nước, đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại địa phương.

 

Khánh Quyên