UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định thu hồi 3.709.862m2 (hơn 370ha) của Công ty TNHH Sản xuất và Xây dựng Khánh Hòa tại dự án Khu biệt thự và du lịch sinh thái Đất Lành, một dự án trên núi Chín Khúc .

Đất thu hồi trên khu vực núi Chín Khúc, trong đó 230ha thuộc địa phận các xã Vĩnh Trung, Phước Đồng, Vĩnh Thái (TP Nha Trang); hơn 120ha thuộc các Diên An, Diên Toàn, Suối Hiệp (huyện Diên Khánh), diện tích còn lại thuộc xã Suối Cát (huyện Cam Lâm).

Căn cứ pháp lí thu hồi: điểm c, khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai (người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất do không còn nhu cầu sử dụng).

Đất sau khi thu hồi được tỉnh Khánh Hòa giao cho các xã quản lí.

Dự án Khu biệt thự và du lịch sinh thái Đất Lành có quy mô diện tích hơn 513ha.

leftcenterrightdel
Dự án đang trong quá trình  thi công.

Điểm nhấn dự án, theo mô tả là công trình tâm linh (tượng phật Quan Thế âm Bồ Tát) có chiều cao 143m trên cốt đất tự nhiên 593m (điểm cao 593 trên đỉnh núi Chín Khúc).

leftcenterrightdel
Điểm nhấn dự án, theo mô tả là công trình tâm linh (tượng phật Quan Thế âm Bồ Tát) có chiều cao 143m trên cốt đất tự nhiên 593m (điểm cao 593 trên đỉnh núi Chín Khúc). Ảnh: GM. 

Với điểm nhấn tâm linh nói trên cộng với diện tích rừng khoanh nuôi tái sinh trong phạm vi dự án khoảng gần 40ha trên đỉnh núi Chín Khúc, một số ý kiến cho rằng, đây là dự án cần khuyến khích, tạo một điểm đến hấp dẫn, mới lạ cho thành phố biển Nha Trang vốn có dịch vụ “nặng” về biển, đã bão hòa và nhàm chán.

Trong khi đó, nhiều ý kiến gần đây trên báo chí đề cập vấn đề pháp lý, cũng như yếu tố sinh thái, cảnh quan, môi trường,.. của dự án.

Như vậy sau khi thu hồi, diện tích dự án còn lại 143ha.

Văn Nguyễn