Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI đã thực sự “nóng” khi nhiều đại biểu đưa ra chất vấn liên quan đến sai phạm tại các dự án trên núi.

Các chất vấn được các đại biểu đặt ra, bao gồm: tình trạng xây dựng sai quy hoạch, vượt mật độ, vượt độ cao, tự ý thay đổi công năng công trình, phá vỡ canh quan tại dự án Khu biệt thự cao cấp Ocean View; việc chậm giải quyết hậu quả sạt lở núi làm sập nhiều nhà dân, 4 người trong một gia đình thiệt mạng xảy ra tại công trường Dự án khu nhà ở cao cấp Hoàng Phú, Nha Trang; cấp phép xây dựng cho các dự án tại khu vực núi Cô Tiên, Nha Trang trong khi chưa có quy hoạch chi tiết,...

leftcenterrightdel
Khu dân cư đang dần "leo" núi. 

Trả lời chất vấn về dự án Khu biệt thự Ocean View, ông Lê Văn Dẽ- Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa xác nhận, quy hoạch nhà ở tại dự án có độ cao tối đa 3 tầng, nhưng thực tế nhiều trường hợp thi công 6 tầng, 9 tầng. Ông Dẽ hứa trước Hội đồng, sau kỳ họp, ngành xây dựng sẽ tiến hành tập hợp hồ sơ, quyết liệt xử lý phá dỡ, “cắt ngọn” các công trình sai phạm.

leftcenterrightdel
Dự án biệt thự trên núi Cô Tiên. 

Việc ồ ạt triển khai các dự án trên núi tại Nha Trang, trong đó riêng khu vực núi Cô Tiên có đến 29 dự án đầu tư, đang là đề tài thời sự tại địa phương, gây bức xúc trong dư luận nhân dân và cử tri, bởi các dự án đã và đang gây nhiều hệ lụy, trong đó cảnh quan tự nhiên, môi trường bị xâm hại, phá vỡ, đô thị nhếch nhác.

Đáng lứu ý, đã xuất hiện nhiều vụ sạt lở núi hay có nguy cơ sạt lở núi, gây thiệt hại tính mạng, tài sản người dân.

leftcenterrightdel
Dự án Khu biệt thự cao cấp Ocean View vi phạm nghiêm trọng quy hoạch về mật độ, độ cao,..

Phát biểu trước cuộc họp về tình hình sai phạm xây dựng tràn lan tại địa phương, ông Nguyễn Tấn Tuân- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa, nhấn mạnh, lãnh đạo Sở Xây dựng cần nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành; đồng thời đề nghị Giám đốc Sở Xây dựng thực hiện nghiêm túc lời hứa trước Hội đồng về xử lý các công trình vi phạm vượt tầng.

Ông Tuân lưu ý, tại Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Khánh Hòa sẽ diễn ra vào cuối tháng 9/2019, Giám đốc Sở Xây dựng sẽ phải trả lời trước Hội đồng về tình hình xử lý các công trình xây dựng vi phạm độ cao ở các dự án trên địa bàn thành phố Nha Trang.

Văn Nguyễn