Thông tin tại cuộc họp báo chiều ngày 6/4, tỉnh Ninh Thuận cho biết, địa phương hiện có 22 dự án du lịch trọng điểm, gồm 17 dự án đã được giao đất, cho thuê đất; 5 dự án đã hoàn tất các thủ tục đầu tư nhưng chưa được giao đất, cho thuê đất.

Trong số 17 dự án đã giao đất, có 11 dự án đang chậm tiến độ, nhưng đang còn trong thời hạn sử dụng đất.

leftcenterrightdel
 Ninh Thuận có hàng chục dự án du lịch trong diện chậm tiến độ. Ảnh: NH.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận cho biết, địa phương đang rà soát lại 17 dự án này, trong đó trọng tâm là các dự án đã được gia hạn tiến độ nhưng vẫn tiếp tục chậm tiến độ, vì lý do chủ quan.

Hiện có 6 dự án đã nằm trong kế hoạch thanh tra toàn diện của tỉnh trong năm 2023, nhằm xử lý các dự án mà nhà đầu tư thiếu năng lực, chây ỳ, thiếu quyết tâm đầu tư.

V.H