Khẳng định sức hút đầu tư với cộng đồng doanh nghiệp

Hội nghị có sự tham dự và chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo các cơ quan Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương và TP Hà Nội; hơn 40 đại sứ, đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp và khoảng 1.500 doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Quy mô lớn cùng sự hiện diện của đông đảo các đối tác quốc tế cho thấy sức hút ngày càng lớn của môi trường đầu tư Thủ đô, đồng thời thể hiện niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với định hướng phát triển của Hà Nội trong giai đoạn mới.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng các đại biểu tham dự hội nghị công bố "Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và và Xúc tiến đầu tư năm 2026". Ảnh: Hồng Nguyên.

Đáng chú ý trước thềm hội nghị, Thành phố cùng các sở, ngành, đơn vị đã ký kết 50 biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước. Các thỏa thuận trải rộng trên nhiều lĩnh vực được Hà Nội ưu tiên phát triển như hạ tầng đô thị, đầu tư, tài chính, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, y tế và giáo dục. Không chỉ là những cam kết hợp tác mang tính nguyên tắc, các MOU còn mở ra triển vọng hiện thực hóa nhiều dự án quy mô lớn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh của Thủ đô trong thời gian tới.

Tại hội nghị, nhiều tham luận đến từ các tập đoàn, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Những chia sẻ không chỉ mang đến góc nhìn đa chiều về xu hướng phát triển toàn cầu mà còn gợi mở nhiều giải pháp để Hà Nội nâng cao chất lượng thu hút đầu tư, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và từng bước khẳng định vị thế của một đô thị hiện đại, thông minh.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: BTC.

Người được mời lên phát biểu đầu tiên là ông Ozasa Haruhiko, Trưởng đại diện Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) tại Hà Nội. Là tổ chức trực thuộc Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, JETRO đã hoạt động tại Việt Nam từ năm 1993 và đóng vai trò cầu nối quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước. Trong nhiều năm qua, thông qua các hoạt động kết nối doanh nghiệp, cung cấp thông tin thị trường, tư vấn chính sách và hỗ trợ cải thiện môi trường đầu tư, JETRO đã đồng hành hiệu quả cùng nhiều địa phương, trong đó có Hà Nội, trong việc thu hút các doanh nghiệp Nhật Bản đến đầu tư, kinh doanh.

Tại hội nghị, đại diện JETRO chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn và đưa ra các khuyến nghị nhằm tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tăng sức hấp dẫn của Hà Nội đối với các doanh nghiệp Nhật Bản. Thành phố kỳ vọng JETRO sẽ tiếp tục là cầu nối quan trọng, thúc đẩy các doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng đầu tư, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh, đồng thời góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của môi trường đầu tư, kinh doanh của Thủ đô.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: BTC

Tiếp nối chương trình, ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam, đã chia sẻ kinh nghiệm phát triển của Samsung trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển (R&D), cũng như xây dựng hệ sinh thái công nghiệp công nghệ cao. Là một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, Samsung không chỉ đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế mà còn góp phần chuyển dịch cơ cấu sản xuất, nâng cao năng lực công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Theo ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam, việc xây dựng hệ sinh thái công nghiệp gắn với đổi mới sáng tạo là yếu tố quyết định giúp nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đây cũng là những kinh nghiệm có giá trị đối với Hà Nội trong quá trình thu hút đầu tư có chọn lọc, hướng đến các ngành công nghệ cao và phát triển bền vững. Thành phố khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Samsung để mở rộng các hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và thúc đẩy các dự án đầu tư mới, góp phần xây dựng Hà Nội trở thành đô thị xanh, thông minh và hiện đại.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: BTC

Đặc biệt, trong bối cảnh Hà Nội đang triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, sự hiện diện của đại diện Tập đoàn NVIDIA tại hội nghị được xem là một trong những điểm nhấn quan trọng.

Ông Steven Trương, Phó Chủ tịch toàn cầu Tập đoàn NVIDIA, đã chia sẻ những góc nhìn chiến lược về xu hướng phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ bán dẫn, điện toán hiệu năng cao và hạ tầng số. Là doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực AI và công nghệ xử lý đồ họa, NVIDIA đang giữ vai trò tiên phong trong việc thúc đẩy làn sóng đổi mới sáng tạo trên phạm vi toàn cầu.

Những kinh nghiệm được chia sẻ tại hội nghị được đánh giá là những gợi mở quan trọng để Hà Nội định hình chiến lược phát triển các ngành công nghệ mũi nhọn, từng bước xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo có sức cạnh tranh khu vực. Thành phố cũng bày tỏ mong muốn thiết lập quan hệ hợp tác lâu dài với NVIDIA trong nghiên cứu, phát triển trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn, xây dựng hạ tầng số và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, qua đó từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước cũng như khu vực.

leftcenterrightdel
 Ông Steven Trương, Phó Chủ tịch toàn cầu Tập đoàn NVIDIA phát biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: BTC

Cam kết đồng hành cùng Hà Nội kiến tạo tương lai

Không chỉ thu hút sự quan tâm của các tập đoàn công nghệ quốc tế, hội nghị còn ghi nhận những cam kết mạnh mẽ từ các doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam. Đại diện Tập đoàn FPT, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FPT, đã chia sẻ hành trình phát triển của doanh nghiệp từ Hà Nội và khẳng định sẵn sàng đồng hành cùng thành phố trong việc xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Theo ông Trương Gia Bình, Hà Nội hội tụ đầy đủ điều kiện để trở thành trung tâm công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực nếu biết tận dụng hiệu quả các cơ chế đặc thù, nguồn nhân lực chất lượng cao và lợi thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Những cam kết của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FPT được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy quá trình nghiên cứu, phát triển công nghệ mới, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và xây dựng nền tảng hạ tầng số hiện đại, tạo động lực mới cho sự phát triển của Thủ đô trong những năm tới.

leftcenterrightdel
Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FPT phát biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: BTC

Tiếp nối chuỗi tham luận tại hội nghị, đại diện Tập đoàn Sumitomo của Nhật Bản đã mang đến nhiều góc nhìn thực tiễn về phát triển đô thị thông minh và hạ tầng hiện đại. Là một trong những tập đoàn kinh tế hàng đầu của Nhật Bản, Sumitomo đầu tư tại Việt Nam từ năm 1997 và đã có nhiều năm đồng hành cùng quá trình phát triển của Hà Nội thông qua các dự án quy mô lớn về khu công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị.

Ông Manabu Hamamoto, Tổng Giám đốc Kinh doanh Chiến lược Phát triển đô thị toàn cầu Tập đoàn Sumitomo cho biết, doanh nghiệp đánh giá cao tiềm năng phát triển lâu dài của Hà Nội cũng như những định hướng chiến lược mà thành phố đang triển khai. Những kinh nghiệm quốc tế trong quy hoạch đô thị, xây dựng hạ tầng khu công nghiệp và phát triển các đô thị thông minh được Sumitomo chia sẻ được xem là những gợi mở thiết thực để Hà Nội tiếp tục hoàn thiện hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

leftcenterrightdel
 Ông Manabu Hamamoto, Tổng Giám đốc Kinh doanh Chiến lược Phát triển đô thị toàn cầu Tập đoàn Sumitomo phát biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: BTC

Việc Tập đoàn Sumitomo tiếp tục nghiên cứu mở rộng đầu tư cũng thể hiện niềm tin của các doanh nghiệp Nhật Bản đối với môi trường đầu tư của Hà Nội. Thành phố kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với Tập đoàn trong các lĩnh vực phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật, tăng trưởng xanh và các dự án chiến lược, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Thủ đô trong khu vực.

Bên cạnh các tập đoàn công nghệ và doanh nghiệp quốc tế, hội nghị còn ghi nhận sự đồng hành mạnh mẽ của hệ thống các tổ chức tín dụng. Ông Lê Ngọc Lâm, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), khẳng định các ngân hàng thương mại có vốn nhà nước sẽ tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ và TP Hà Nội trong việc huy động, khơi thông các nguồn lực tài chính phục vụ đầu tư phát triển.

Theo lãnh đạo BIDV, việc bảo đảm nguồn vốn cho các chương trình, dự án trọng điểm có ý nghĩa quyết định đối với quá trình hiện thực hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô. Cùng với đó, hệ thống ngân hàng sẽ tiếp tục mở rộng các chương trình tín dụng, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển sản xuất kinh doanh và đầu tư hạ tầng, qua đó góp phần tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế Thủ đô.

leftcenterrightdel
 Ông Lê Ngọc Lâm, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) phát biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: BTC

Những cam kết của BIDV cũng như hệ thống ngân hàng thương mại được đánh giá là yếu tố quan trọng giúp Hà Nội khai thác hiệu quả các nguồn lực xã hội, thúc đẩy các dự án phát triển quy mô lớn và nâng cao chất lượng môi trường đầu tư trong bối cảnh cạnh tranh thu hút vốn đầu tư ngày càng gay gắt giữa các địa phương.

Chuỗi tham luận của các tập đoàn, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế không chỉ mang đến những kinh nghiệm quý báu về phát triển kinh tế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển đô thị, mà còn thể hiện sự đồng hành, niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với chiến lược phát triển dài hạn của Thủ đô. Đây cũng là nền tảng quan trọng để Hà Nội tiếp tục mở rộng hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế trên nhiều lĩnh vực như công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, tài chính, thương mại, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và phát triển hạ tầng hiện đại.

leftcenterrightdel
 Ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam phát biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: BTC

Mở rộng không gian đầu tư, hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô

Một trong những nội dung được cộng đồng doanh nghiệp đặc biệt quan tâm là việc Hà Nội công bố danh mục 276 dự án kêu gọi đầu tư trên nhiều lĩnh vực trọng điểm. Đây là nguồn dữ liệu quan trọng giúp các nhà đầu tư tiếp cận rõ hơn về định hướng phát triển cũng như nhu cầu thu hút nguồn lực của thành phố trong thời gian tới.

Cùng với danh mục các dự án, Hà Nội cũng giới thiệu nhiều cơ chế, chính sách mới nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh. Trong đó có những nội dung nổi bật của Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị; Luật Thủ đô năm 2026; các nghị quyết của HĐND TP Hà Nội cụ thể hóa các chính sách đặc thù về đầu tư, tài chính, cũng như nhiều tài liệu chuyên sâu giới thiệu tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị. Ảnh: BTC

Tại hội nghị, Hà Nội đã chính thức ra mắt phần mềm Bản đồ đầu tư Hà Nội. Đây là công cụ số được xây dựng nhằm hỗ trợ các nhà đầu tư tiếp cận thông tin quy hoạch, quỹ đất và các dự án đầu tư một cách trực quan, minh bạch, hiện đại.

Thông qua nền tảng này, doanh nghiệp có thể khảo sát thực địa trên môi trường số, tìm hiểu vị trí các dự án, kết nối với cơ quan quản lý và tiếp cận thông tin cần thiết ngay từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Việc đưa vào vận hành Bản đồ đầu tư Hà Nội được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao tính minh bạch, giảm thời gian tìm kiếm thông tin và tạo thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án.

Theo thống kê được công bố tại hội nghị, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, Hà Nội đã thu hút 138 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 3,3 triệu tỉ đồng, đồng thời cấp phép cho 300 dự án FDI với tổng vốn đạt 3,2 tỉ USD. Những con số này cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của môi trường đầu tư Thủ đô, đồng thời phản ánh hiệu quả của các chính sách cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và thu hút đầu tư mà thành phố đang triển khai quyết liệt. Cùng với 50 biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) đã được ký kết, đây là những tín hiệu tích cực, tạo tiền đề để nhiều dự án mới sớm được hiện thực hóa trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
   Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham quan mô hình Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Ảnh: BTC

Không chỉ là diễn đàn xúc tiến đầu tư, hội nghị còn truyền tải mạnh mẽ thông điệp về khát vọng phát triển của Hà Nội trong "Kỷ nguyên vươn mình". Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm không chỉ xác định không gian phát triển mới mà còn mở ra cơ hội để Hà Nội huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và xây dựng hệ thống hạ tầng hiện đại, đồng bộ.

Thông qua các hoạt động kết nối đầu tư, đối thoại với doanh nghiệp và giới thiệu các cơ chế, chính sách mới, Hà Nội tiếp tục khẳng định quyết tâm xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, an toàn, ổn định và giàu sức cạnh tranh. Thành phố cam kết luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, lắng nghe, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư triển khai dự án hiệu quả, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng đời sống người dân.

leftcenterrightdel
  Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tại hội nghị. Ảnh: BTC

Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026 khép lại với nhiều dấu ấn quan trọng, không chỉ ở quy mô tổ chức hay số lượng doanh nghiệp tham dự, mà còn ở những cam kết hợp tác cụ thể giữa chính quyền thành phố với cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước. Mỗi quyết định đầu tư, mỗi biên bản ghi nhớ được ký kết không đơn thuần là sự kết nối về nguồn lực mà còn thể hiện niềm tin của các nhà đầu tư đối với tiềm năng, vị thế và triển vọng phát triển của Thủ đô.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu chăm chú quan sát quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Ảnh: BTC

Với nền tảng từ Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, cùng các cơ chế, chính sách đặc thù và quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư, Hà Nội đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành đô thị "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại", trung tâm tăng trưởng năng động, đổi mới sáng tạo của cả nước và khu vực. Những cam kết được xác lập tại hội nghị được kỳ vọng sẽ sớm chuyển hóa thành các chương trình, dự án cụ thể, tạo động lực tăng trưởng mới, góp phần đưa Thủ đô phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế sâu rộng trong những năm tới.

Hồng Nguyên