Ngày 4/10, ông Phan Viết Hùng- Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế (BQLKKT) tỉnh Bình Định, cho biết, đang thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định liên quan đến 140ha rừng phi lao tại dự án Nhà máy Phong điện Phương Mai 1- Công ty CP Phong điện Phương Mai, thuộc Khu Kinh tế Nhơn Hội.

Cụ thể, BQLKKT yêu cầu chủ đầu tư thực hiện ngay việc xây dựng tường rào bảo vệ và trồng lại rừng cây phi lao bị chặt phá.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã chỉ đạo tạm dừng dự án Nhà máy Phong điện Phương Mai 1, lí do chủ đầu tư thiếu trách nhiệm, để xảy ra tình trạng chặt phá rừng cây phi lao trong khu vực dự án.

Lãnh đạo tỉnh Bình Đinh yêu cầu chủ đầu tư thực hiện trồng lại rừng cây phi lao, phục hồi cảnh quan môi trường. Đây là điều kiện để có thể  được tiếp tục triển khai dự án. Trường hợp nhà đầu tư không thực hiện, sẽ bị xem xét thu hồi dự án.

leftcenterrightdel
Khu kinh tế Nhơn Hội. Ảnh: GM.

Lãnh đạo tỉnh Bình Định cũng giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với BQLKKT, UBND các huyện Phù Cát, Tuy Phước khẩn trương điều tra làm rõ các đối tượng chặt phá rừng phi lao tại khu vực Nhà máy phong điện Phương Mai 1, xử lý theo quy định.

Liên quan đến việc 140ha rừng phi lao bị chặt phá, sau khi Công ty CP Phong điện Phương Mai thực hiện dự án phong điện, rừng phi lao trong khu đất dự án đã bị chặt phá ồ ạt.

140ha rừng thuộc phạm vi dự án Nhà máy Phong điện Phương Mai 1 nguyên là rừng phòng hộ. Theo quy hoạch, chủ đầu tư chỉ được phép chặt hạ một số diện tích rừng nhất định để thực hiện hạng mục trụ điện gió, không được phép phá trắng.

“Chủ đầu tư có bảo vệ, nhưng lực lượng bảo vệ mỏng, để người dân vào chặt phá rừng. Tuy nhiên, sau rà soát, diện tích rừng này đã được đưa ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng, giờ là đất cây xanh. Theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, chúng tôi đã yêu cầu chủ đầu tư dừng triển khai dự án, trồng lại rừng, tập trung khắc phục các tồn tại”- ông Hùng thông tin.

Dự án Nhà máy Phong điện Phương Mai 1 có công suất 30MW, được khởi công tháng 4/2012, tổng vốn đầu tư 60,25 triệu USD (tương đương gần 1.400 tỉ đồng).

Nam Trung