leftcenterrightdel
 Căn nhà khang trang được xây dựng trên đất nông nghiệp tại phường Minh Đức, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng.

Khoảng giữa tháng 5/2022, sau khi nhận được phản ánh về việc hộ dân Phạm Văn Tuấn (trú tại Tổ dân phố Nghĩa Phương, phường Minh Đức, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng), xây dựng công trình kiên cố trên đất trang trại, phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật đã làm việc với bà Phạm Thị Như Út,  Chủ tịch UBND phường Minh Đức.

Thời điểm phóng viên phản ánh, công trình đang đổ bê tông phần móng, Chủ tịch UBND phường Minh Đức đã ghi nhận và khẳng định phường cũng có biết sự việc, cán bộ báo cáo hộ ông Phạm Văn Tuấn chỉ xây nhà điều hành và sẽ chỉ đạo cán bộ xử lý nghiêm, nếu có vi phạm trật tự xây dựng.

leftcenterrightdel
 Khu đất trang trại thời điểm bắt đầu xây dựng phần móng (tháng 5/2022) phóng viên đã phản ánh với UBND phường Minh Đức.

Giữa tháng 2/2023, phóng viên báo Bảo vệ pháp luật tiếp tục nhận được phản ánh việc UBND phường Minh Đức buông lỏng quản lý về lĩnh vực đất đai để hộ ông Phạm Văn Tuấn hoàn thiện công trình vi phạm. Phóng viên có buổi làm việc với bà Phạm Thị Như Út, Chủ tịch phường Minh Đức về phản ánh này. Bà Út cho biết, đúng là hộ ông Phạm Văn Tuấn xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp khác (đất trang trại). Bà Út thừa nhận có sự lỏng lẻo trong quản lý, nhưng do cán bộ mỏng, thẩm quyền hạn chế nên không thể ngăn chặn để hộ dân xây dựng sai như vậy.

Bà Út cho biết, ngày 11/10/2022, UBND quận Đồ Sơn có ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Theo đó, xử phạt đối với ông Phạm Văn Tuấn 8 triệu đồng về hành vi chuyển đất nông nghiệp khác sang đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị. Cụ thể:  ông Phạm Văn Tuấn đã xây dựng nhà 1 tầng, diện tích 97,2m2 tại thửa đất số 69, tờ bản đồ số 23, tổ dân phố Nghĩa Phương, phường Minh Đức.

leftcenterrightdel
Hiện tại, căn nhà đã được hoàn thiện và đưa vào sử dụng.

Ngày 16/1/2023, UBND quận Đồ Sơn có Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Chủ tịch phường Minh Đức cho biết, thời gian thực hiện là 65 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định, UBND phường đang phối hợp với UBND quận để xây dựng biện pháp cưỡng chế công trình vi phạm của ông Phạm Văn Tuấn.

Báo Bảo vệ pháp luật sẽ tiếp tục thông tin.

Khánh An - Trúc Quyên