    |
 |
Công viên Thống Nhất được khoác lên mình chiếc áo mới. |
Trước đây, Công viên Thống Nhất bị bao quanh bởi hệ thống hàng rào kiên cố, chỉ có một vài cổng ra vào, khiến người dân khó tiếp cận và không gian bên trong dường như bị cô lập với đời sống đô thị sôi động xung quanh. Mỗi lần muốn vào công viên, nhiều người phải đi bộ vòng xa, gây bất tiện, đặc biệt với người cao tuổi và trẻ nhỏ.
Tuy nhiên, những ngày gần đây, diện mạo công viên đã hoàn toàn thay đổi khi hàng rào dài hơn 650 mét từ phố Trần Nhân Tông đến Đại Cồ Việt được tháo dỡ, thay thế bằng không gian mở, vỉa hè rộng rãi và hệ thống cây xanh, hoa lá hài hòa.
Hàng ngày, anh Mạc Phúc Lộc (phường Bạch Mai) thường xuyên cùng nhóm bạn chạy, tập thể dục ở công viên này cho biết: “Tôi thấy không gian tại Công viên Thống Nhất thoáng hơn trước, các vườn hoa, tiểu cảnh cũng được trang trí đẹp hơn. Đặc biệt là con đường mới này giúp chúng tôi chạy bộ rất thoải mái”.
    |
 |
Người dân thích thú với không gian mới tại Công viên Thống Nhất. |
Còn chị Nguyễn Thị Ngân (Phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám) bày tỏ sự hào hứng: “Trước kia muốn đến công viên tôi phải đi bộ vòng gần 3 cây số, giờ chỉ cần hơn 1 cây là tới. Tôi mong các cổng khác cũng được mở thêm, đặc biệt cần lắp đèn chiếu sáng để mọi người có thể sử dụng vào buổi tối.”
Được biết, việc tháo dỡ hàng rào là một phần trong dự án cải tạo tổng thể khu vực ven Công viên Thống Nhất. Dự án bao gồm việc lát mới vỉa hè, lắp đặt hệ thống điện âm, thoát nước, bổ sung đèn chiếu sáng, cây xanh và tiểu cảnh trang trí. Tổng kinh phí cải tạo hơn 14 tỉ đồng, hướng đến mục tiêu tạo dựng không gian xanh, mở và thân thiện hơn với người dân.
    |
 |
Khi không có hàng rào chắn thì người dân đi bộ trong công viên và người ngoài nhìn vào thấy không gian thoáng đãng, gần gũi hơn. |
Trước đó, đoạn hàng rào mặt phố Lê Duẩn – dài gần 1 km – cũng đã được tháo bỏ, mở rộng không gian tiếp cận từ phía Tây công viên. Đây là dấu hiệu cho thấy, tư duy quy hoạch đô thị của Hà Nội đang dần thay đổi, từ khép kín sang cởi mở, từ ngăn cách sang kết nối.
Tuy vậy, khi công viên trở nên dễ tiếp cận hơn cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về công tác duy trì an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và quản lý hạ tầng. Một số người dân bày tỏ lo ngại rằng nếu không có sự giám sát tốt, tình trạng xả rác, tụ tập gây mất trật tự hay thậm chí chiếm dụng vỉa hè buôn bán có thể xuất hiện.
    |
 |
Các công nhân đang cắt tỉa vườn hoa, tạo không gian check-in cho các chị em. |
Việc mở rào không chỉ là mở một lối đi, mà là mở một tư duy phát triển đô thị hiện đại, nhân văn. Khi không gian xanh được trả lại cho cộng đồng, người dân được sống trong môi trường gần gũi với thiên nhiên, có điều kiện rèn luyện sức khỏe, thư giãn và kết nối xã hội tốt hơn.
Anh Nguyễn Văn Hưng chia sẻ: “Tôi rất vui vì bây giờ có thể đi bộ từ nhà ra công viên dễ dàng hơn, không còn bị hàng rào chắn lối. Không gian thoáng đãng, gần gũi, mang lại cảm giác thoải mái khi tập thể dục. Để giữ gìn không gian này xanh, sạch, đẹp, tôi nghĩ những người dân đến đây cần phải có ý thức để bảo vệ môi trường, đồng thời, cũng nên có đơn vị quản lý giám sát hay có đường dây nóng để người dân kịp phản ánh khi có vấn đề xảy ra”.
    |
 |
Tận dụng thời gian nghỉ hè, nhiều bạn nhỏ được bố mẹ cho ra công viên đi bộ, hóng mát. |
Công viên không chỉ là nơi trồng cây, mà còn là không gian văn hóa, nơi con người được là chính mình trong nhịp sống hối hả của thành phố. Việc Hà Nội mạnh dạn dỡ bỏ hàng rào tại Công viên Thống Nhất là một quyết định hợp lòng dân, góp phần đưa Thủ đô đến gần hơn với mục tiêu xây dựng thành phố xanh – sạch – đáng sống.