leftcenterrightdel
Từ sáng sớm tinh mơ cho tới chiều muộn, không khó để bắt gặp cảnh người dân chơi bóng chuyền hơi, chạy bộ, đi dạo hay thực hiện các bài tập thể dục trong khuôn viên hai công viên lớn ở TP Hà Nội, bất chấp các công viên này đang trong giai đoạn cải tạo.
leftcenterrightdel
Dù có biển cấm, thế nhưng, nhiều người vẫn phớt lờ, len lỏi qua các lối đi chưa hoàn thiện để duy trì thói quen vận động của mình.
leftcenterrightdel
Việc thi công tại hai công viên khiến không gian không tránh khỏi bụi bặm. Máy xúc, xe tải và các thiết bị xây dựng hoạt động liên tục, cộng với vật liệu như cát, xi măng để ngổn ngang, khiến không khí ở một số khu vực trở nên ngột ngạt. Để bảo vệ sức khỏe, hầu hết người dân khi đến đây đều đeo khẩu trang, đặc biệt vào buổi chiều.
leftcenterrightdel
Các bạn nhỏ đạp xe trong khu vực đang thi công cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.
leftcenterrightdel
Bà Nguyễn Thu Ngân (Phường Yên Hòa) cho biết: “Biết là đang làm lại công viên, nhưng xung quanh đây không còn chỗ nào đủ rộng và thoáng để tập thể dục nữa. Ở nhà mãi thì bức bối lắm".
leftcenterrightdel
Trong khi đó, để lý giải việc công viên chưa thi công xong vẫn vào tập thể dục, bạn Hải Lộc (Phường Cầu Giấy) chia sẻ: "Em thường tập sớm để tránh thời gian cũng như khu vực có công nhân làm việc, chỉ tập nơi đã lắp đặt xong máy móc cho người dân".
leftcenterrightdel
Tình trạng này phần nào cho thấy nhu cầu bức thiết về không gian công cộng xanh – nơi không chỉ để rèn luyện sức khỏe mà còn là điểm kết nối cộng đồng. Do cả công viên Cầu Giấy và Nghĩa Đô vốn từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong sinh hoạt thường nhật của người dân quanh khu vực.
leftcenterrightdel
Một số người dân ý thức hơn thì đi bộ trên vỉa hè bên ngoài hàng rào công viên.
leftcenterrightdel
Việc tự ý "vượt rào" vào khu vực đang thi công cũng đặt ra vấn đề về ý thức cộng đồng. Trong khi người dân mong mỏi sớm có lại không gian sinh hoạt quen thuộc, chính quyền địa phương cần khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời xem xét mở thêm các điểm sinh hoạt tạm thời để đáp ứng nhu cầu vận động của người dân một cách an toàn.
Duy Minh