Tại TP Hà Nội, việc biển quảng cáo cỡ lớn được lắp đặt che kín mặt tiền, biến các căn nhà thành “hộp kín” được xem là tình trạng đáng báo động. Đặc biệt với những căn nhà không có lối thoát hiểm ở phía sau.

Mục sở thị một vài tuyến phố như: Tây Sơn, Láng, Yên Lãng (phường Đống Đa, TP Hà Nội) có thể dễ dàng nhận thấy khá nhiều biển quảng cáo kích thước lớn được treo kín mặt tiền của nhà dân. Tại căn nhà số 196 phố Tây Sơn, biển quảng cáo hãng sơn che kín một bên hông căn nhà, cao hơn tầng mái. Hay tại khu vực ngã tư Yên Lãng - Thái Thịnh, biển quảng cáo dầu gội diện tích lớn che kín mặt tiền tầng 3. Một trường hợp khác là tại địa chỉ 444-452 Tây Sơn, biển quảng cáo “khủng” Bia hơi Hà Nội “gác” qua mặt tiền nhiều căn nhà.

leftcenterrightdel
 Biển quảng cáo lắp đặt từ số 444-452 Tây Sơn.

Bên cạnh đó, một cửa hàng ở 394 đường Láng, chi chít biển quảng cáo từ tầng 2 “kín mít” lên mái cũng khiến cho rất nhiều người ái ngại. Cùng với đó, biển quảng cáo lắp nhô ra khoảng không, phủ gần một nửa mặt tiền của ngôi nhà 176 Yên Lãng (phường Đống Đa, TP Hà Nội), nơi có đông người qua lại cũng có diện tích quá lớn gây khó khăn cho việc thoát hiểm, nếu không may hỏa hoạn xảy ra.

leftcenterrightdel
 Biển quảng cáo "khủng" lắp đặt che kín mặt tiền ngôi nhà tại ngã tư Yên Lãng – Thái Thịnh.

Theo Luật Quảng cáo, đối với kích thước biển hiệu được quy định rõ ràng: Đối với biển hiệu ngang thì chiều cao tối đa là 2m, chiều dài không vượt quá chiều ngang mặt tiền nhà. Đối với biển hiệu dọc thì chiều ngang tối đa là 1m, chiều cao tối đa là 4m nhưng không vượt quá chiều cao của tầng nhà nơi đặt biển hiệu. Biển hiệu không được che chắn không gian thoát hiểm, cứu hỏa; không được lấn ra vỉa hè, lòng đường, ảnh hưởng đến giao thông công cộng.

leftcenterrightdel
 Biển quảng cáo phủ gần một nửa mặt tiền của ngôi nhà 176 Yên Lãng.

 

Minh Hiếu