Đồng chí Phăn-khăm Vi-pha-van, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào thay mặt Nhà nước Lào đã trao tặng Huân chương Tự do hạng Nhất cho tập thể VKSND tối cao Việt Nam; Huân chương Tự do hạng hai cho đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao và Huân chương Tự do hạng Ba cho đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh lễ kỷ niệm 30 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân Lào (9/1/1990 - 9/1/2020)

Lễ trao tặng Huân chương của Nhà nước Lào cho VKSND tối cao Việt Nam và cá nhân các đồng chí lãnh đạo VKSND tối cao được tổ chức đúng vào ngày VKSND tối cao Lào long trọng kỷ niệm 30 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân Lào (9/1/1990 - 9/1/2020).

leftcenterrightdel
 VKSND tối cao Việt Nam đón nhận Huân chương Tự do hạng Nhất của Nhà nước Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Khăm-sản Su-vông, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao Lào đánh giá cao sự giúp đỡ kịp thời, hiệu quả trên mọi phương diện của VKSND tối cao Việt Nam và cá nhân các đồng chí lãnh đạo VKSND tối cao dành cho VKSND Lào trong suốt chặng đường 30 năm hình thành và phát triển.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao và đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đón nhận Huân chương Tự do hạng Hai và Ba.

VKSND tối cao Lào đặc biệt ghi nhận và cảm ơn sự hỗ trợ tích cực và hiệu quả của VKSND các cấp Việt Nam trong việc xây dựng và hoàn thiện thể chế; xây dựng giáo trình đào tạo bồi dưỡng Kiểm sát viên; tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu tại Việt Nam nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ Kiểm sát Lào.

Để chúc mừng những thành tích và bày tỏ sự cảm ơn của VKSND tối cao Lào đối với VKSND tối cao Việt Nam nói chung và cá nhân các đồng chí lãnh đạo VKSND tối cao nói riêng, nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân Lào, Đảng và Nhà nước Lào đã quyết định trao tặng các Huân chương cao quý của Nhà nước Lào cho tập thể và một số cá nhân các đồng chí lãnh đạo VKSND tối cao Việt Nam vì những cống hiến cho sự nghiệp phát triển quan hệ hợp tác giữa ngành Kiểm sát nhân dân hai nước nói riêng và hai nước Việt Nam - Lào nói chung.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Tại các buổi tiếp kiến lãnh đạo Đảng, Nhà nước và hội đàm với đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lào trước đó, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí thay mặt cho lãnh đạo VKSND tối cao Việt Nam đã bày tỏ sự cảm ơn của VKSND tối cao Việt Nam và cá nhân đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam; nhấn mạnh việc được đón nhận các Huân chương cao quý của Nhà nước Lào là hoạt động hết sức có ý nghĩa đối với VKSND tối cao Việt Nam trong những ngày đầu xuân năm mới và là nguồn động viên vô cùng to lớn đối với cá nhân các đồng chí lãnh đạo VKSND tối cao Việt Nam.

Điều này không chỉ là sự ghi nhận của Đảng, nhân dân hai nước đối với những công lao đóng góp của tập thể và cá nhân được khen thưởng, mà còn thể hiện sinh động và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí cam kết sẽ làm hết sức mình để tiếp tục gìn giữ và tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai dân tộc Việt Nam - Lào anh em nói chung và giữa hai ngành Kiểm sát Lào - Việt Nam nói riêng ngày càng phát triển.

Vũ Thị Hải Yến, Vụ 13 - VKSND tối cao