Chiều 9/2, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ xuất quân, giao nhiệm vụ cho Đoàn công tác Bộ Công an sang Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ công tác CNCH, tìm kiếm nạn nhân, khắc phục hậu quả và sớm ổn định đời sống sau thảm họa động đất. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

leftcenterrightdel
 Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Haldun Tekneci phát biểu tại buổi lễ. Ảnh Minh Hải.

Dự buổi lễ có Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Haldun Tekneci cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam…

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, việc tham gia của đội CNCH của Bộ Công an Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đóng góp, chia sẻ một phần sức lực của Việt Nam đối với nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ đồng thời thể hiện cam kết chính trị của Đảng và Nhà nước với vai trò là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, sẵn sàng chung tay giải quyết các vấn đề khó khăn, thách thức và duy trì môi trường hòa bình, ổn định vì hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

leftcenterrightdel
 Bộ trưởng Tô Lâm thăm hỏi động viên cán bộ chiến sĩ trong đoàn công tác. Ảnh Minh Hải

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, trong thời gian thực hiện nhiệm vụ trên thực địa, với vai trò đại diện cho quốc gia và lực lượng Công an Việt Nam, các thành viên của Đoàn công tác nỗ lực, cố gắng, tích cực phối hợp với các lực lượng khác, không quản ngại khó khăn nguy hiểm và nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái hỗ trợ lẫn nhau, phát huy bản lĩnh, phẩm chất người chiến sĩ Công an cách mạng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt các thành viên trong Đoàn Công tác, Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng, giao nhiệm vụ tham gia hỗ trợ quốc tế tìm kiếm, CNCH các nạn nhân trong vụ thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ vừa qua.

Đại tá Nguyễn Minh Khương và Đoàn công tác xin hứa sẽ nêu cao tinh thần tự giác, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết, chủ động khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các thành viên trong Đoàn trong suốt quá trình tổ chức công tác tìm kiếm, cứu nạn.

leftcenterrightdel
 Cán bộ chiến sĩ trong đoàn công tác chuẩn bị phương tiện lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh Minh Hải

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Haldun Tekneci đánh giá cao, trân trọng cảm ơn Chính phủ Việt Nam, Bộ Công an, các bộ, ngành của Việt Nam và từng thành viên trong đội CNCH sang tham gia trợ giúp. Nhấn mạnh nghĩa cử này sẽ góp phần giúp cho mối quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng tốt đẹp trong thời gian tới, ngài Đại sứ khẳng định, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ luôn tạo điều kiện, hỗ trợ Đoàn công tác hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất.

Sáng cùng ngày, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP HCM cho biết vừa cử 5 cán bộ, chiến sĩ qua hỗ trợ lực lượng cứu nạn cứu hộ Quốc tế làm nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Cụ thể, 5 cán bộ, chiến sĩ gồm: Trung tá Nguyễn Chí Thành, Phó Đội trưởng Đội công tác chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ; Thiếu tá Nguyễn Hữu Đạo, cán bộ Đội chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 1; Đại úy Nguyễn Trường Nam, cán bộ cứu nạn cứu hộ; Thượng úy Nguyễn Văn Trung, cán bộ và Thượng úy Nguyễn Nhật Phương, cán bộ.

leftcenterrightdel
 Những cán bộ, chiến sĩ này sẽ phối hợp cùng lực lượng Quốc tế tiến hành tìm kiếm, giải cứu các nạn nhân mắc kẹt trong vụ động đất.

Những cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng 95 chiến sĩ của Bộ Công an (24 cán bộ chiến sĩ) và Bộ Quốc phòng sẽ bay sang Thổ Nhĩ Kỳ, hỗ trợ lực lượng Quốc tế tìm kiếm các nạn nhân trong vụ động đất.

Theo Phòng PC07, 5 cán bộ, chiến sĩ này sẽ bay ra Hà Nội tập kết và đi cùng 95 cán bộ, chiến sĩ của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng.

Dự kiến 100 cán bộ, chiến sĩ sẽ bay trong vòng 30 tiếng qua Thổ Nhĩ Kỳ để phối hợp cùng lực lượng quốc tế tiến hành đào bới, tìm kiếm, giải cứu các nạn nhân mắc kẹt trong vụ động đất./.

Minh Hải - Đại Lánh